Viện trưởng Viện KSND tỉnh 'lờ' trách nhiệm sau khi gây tai nạn?
Cập nhật lúc :10:41 AM, 12/08/2010
Viết trên báo là ngay sau khi gây tai nạn đã đến gặp nạn nhân tại bệnh viện, thực tế, một ngày sau khi tai nạn xảy ra và biết không thể trốn tránh trách nhiệm, ông Tâm mới làm việc đó.
Dư luận địa phương và những nạn nhân trong vụ Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Quảng Bình đâm xe ô tô gây tai nạn bức xúc về nội dung thư xin lỗi của ông này không đúng sự thật.
Ngày 1/8, ông Phạm Hồng Tâm đã có lời xin lỗi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do ông gây ra, đăng trên báo Quảng Bình và Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình. Trong đó, ông Tâm thừa nhận lái chiếc ô tô BKS 73L-3565 và gây tai nạn, song lại viết trong lời xin lỗi: “Hậu quả chỉ là va quệt, xe máy hư hỏng nhẹ, ba người ngồi trên xe chỉ xây xát nhẹ. Ngay sau đó, tôi đã thăm cháu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, đồng thời làm thủ tục ra viện luôn…”. Thực tế, một ngày sau khi tai nạn xảy ra và biết không thể trốn tránh trách nhiệm, ông Tâm mới đến gặp nạn nhân vụ tai nạn để thương lượng xin lỗi. Mặt khác, theo các nạn nhân, cũng không hề có chuyện ông Tâm làm thủ tục xuất viện cho họ, hoặc đến thăm nạn nhân ngay sau khi gây tai nạn.
Khoảng 14h ngày 29/7, chị Lê Thị Thuý (28 tuổi, thôn 8, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đi xe máy BKS 73V1-3708 trên quốc lộ 1A, vào đến địa phận tiểu khu 18, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới thì gặp ô tô BKS 73L-3565 đi hướng ngược chiều. Lúc này, ô tô 73L-3565 lấn đường sang trái, chiếm luôn phần lưu thông của xe mô tô, húc thẳng vào xe máy 73V1-7308 đang đi bên mép đường. Lúc đó, chị Thuý có chở thêm một phụ nữ tên Phượng và một cháu bé 5 tuổi.
Do bị tông trực diện, chị Thuý cùng hai người ngã xuống mặt đường. Tuy nhiên, sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển ô tô không những không dừng lại mà nhấn ga chạy trốn. Người dân ở khu vực liền lao ra đường chặn xe lại, nhưng người điều khiển xe ô-tô vẫn nhấn ga lao vào đám đông, buộc mọi người phải tản ra. Chiếc ô tô sau khi thoát khỏi đám đông đã bỏ chạy. Người dân ghi lại biển số xe và đưa hai người bị thương nặng vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới), riêng chị Thuý bị thâm tím một vệt dài ở chân phải và dãn dây chằng trên cổ, cũng nhập viện sau đó.
Kết quả kiểm tra biển số xe gây tai nạn từ các nhân chứng của cơ quan công an cũng như dữ liệu lưu từ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã xác định chủ sở hữu hiện tại của chiếc ô tô là của ông Phạm Hồng Tâm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình. Sau khi gây tai nạn, ông Tâm điều khiển xe về bãi gửi xe để “trốn”. Khi biết không thể chối bỏ trách nhiệm, sau một ngày, ông Tâm tìm đến nhà nạn nhân để xin lỗi. Lý do gây tai nạn được đưa ra là uống bia trong lúc tiếp khách.
Nguyễn Oanhhttp://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/ ... 40.datviet
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.