MẠNG QUẢNG BÌNH TRỰC TUYẾN - QUẢNG BÌNH ONLINE (QBO)
CHƯƠNG TRÌNH SÁCH CHO MIỀN CÁT TRẮNG 2008
Dự thảo kế hoạch tặng sách đợt I, ngày 26/6/2008.
Đơn vị hỗ trợ chính: Trường Trung học Lương Thế Vinh, Tp Hà Nội
Đơn vị đồng hỗ trợ: Trường Trung học Nguyễn Tất Thành, Tp Hà Nội
Đơn vị được nhận sự hỗ trợ: Trường THCS và THPT Phúc Trạch (xã Phúc Trạch - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình).
Đơn vị tổ chức, kết nối: Diễn đàn QBO
I/. Khảo sát tình hình “khát sách” và Quyết định hỗ trợ
1.1. Tìm hiểu và khảo sát thực tế của QBO
Xem thêm ở đây
1.2. Làm việc với các trường để lập báo cáo thống kê
II/. Tìm kiếm nguồn hỗ trợ
2.1. QBO tiến hành phát động SCMCT 2008 trên diễn đàn trực tuyến
2.2. Kết nối với trường Trung học Lương Thế Vinh (Hà Nội) và Trung học Nguyễn Tất Thành (Hà Nội)
III. Triển khai phát động quyên góp sách tại Trường Trung học Lương Thế Vinh và Trung học Nguyễn Tất Thành
3.1. Phát động và tổ chức quyên góp
Xem thêm ở đây
3.2. Báo cáo kết quả từ các địa điểm thu gom sách
- Trường trung học Nguyễn Tất Thành: 1000 cuốn sách giáo khoa thuộc 2 khối cấp 2 và 3
- Trường trung học Lương Thế Vinh: 4000 cuốn sách giáo khoa cấp 2-3 và 10 triệu đồng dành cho các phần quà.
- Xem thêm ở đây
IV. Kế hoạch tặng sách tại Trường THCS & THPT Phúc Trạch (Bố Trạch - QB) của Trường Trung học Lương Thế Vinh.
4.1. Thành phần tham dự của Đoàn
- Hiệu trường nhà trường: Phó giáo sư, Tiến sĩ Văn Như Cương
- Phó hiệu trưởng nhà trường: Cô giáo Đào Kim Oanh
- Tổng phụ trách Đoàn-Đội nhà trường: Lương Văn Tiến (Uỷ viên ban chấp hành trung ương Đoàn)
- Giáo viên (2 thầy cô giáo của trường):
- Phóng viên báo Giáo dục thời đại: …
- 33 học sinh là các đoàn viên tiêu biểu của trường (Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn)
4.2. Lịch Trình dự kiến
Thứ 4, ngày 25/6/2008
05h00: Các thành viên của đoàn Lương Thế Vinh tập trung tại trường, chuyển sách lên xe, dự kiến sẽ dùng thể tích gầm thùng xe (khoảng 4m3) để chứa sách. (Mọi người tự túc bữa sáng)
06h00: Đoàn xuất phát tại Hà Nội, theo QL1A (sinh hoạt văn nghệ và ăn uống nhẹ trên xe)
12h00: Ăn trưa tại Tp.Vinh. (Quảng đường Hà Nội – Vinh 280 km).
13h00: Xuất phát từ Tp Vinh và tiếp tục 200km đi Quảng Bình (vẫn là QL 1A)
17h00: Đoàn đến Quảng Bình, các thành viên QBO sẽ đón đoàn tại Tp.Đồng Hới và đưa đoàn về nhà nghỉ: Nhà khách Ngân hàng nhà nước (Chi nhánh Quảng Bình). Địa chỉ: 1 – Lý Thường Kiệt, Tp.Đồng Hới. Tại đây, mọi người có 1h để làm thủ tục nhận phòng và nghỉ ngơi. (Phòng 2 giường, 3 giường và có thể ghép thêm giường) [1]
18h00: Ăn tối tại quán Bà Diện, cạnh nhà nghỉ (đặt trước theo thực đơn của đoàn)[2]
19h00: Giao lưu giữa QBO với các thành thành viên của đoàn Trường Lương Thế Vinh để mọi người làm quen và lên kịch bản cho buổi tặng sách ngày hôm sau. Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên Bắc miền Trung [3]
21h00: Nghỉ ngơi
Thứ 5, ngày 26/6/2008
05h00: Rung chuông, tập thể dục, vận động bằng việc chạy bộ dọc bờ Nhật Lệ, ngắm bình minh trên biển.
06h00: Ăn sáng tại nhà nghỉ (đặt theo yêu cầu của đoàn, món ăn gợi ý là cháo bánh canh tôm/cá, đặc sản của biển Quảng Bình)
07h00: Xuất phát, hành trình tặng sách tại Phúc Trạch, quảng đường Đồng Hới – Phúc Trạch 35km, đường Trường Sơn (đường nhựa)
08h00: Đoàn có mặt tại Phong Nha (Sơn Trạch).[4]
08h - 12h: Thăm động Phong Nha
12h - 13h: Ăn trưa tại Phong Nha (theo thực đơn đặt trước của Đoàn), sau đó nghỉ ngơi tại chỗ 30 phút
13h30: Chương trình tặng sách (Phong Nha – Phúc Trạch, 8km)
Địa điểm: Trường THCS Phúc Trạch, xã Phúc Trạch - huyện Bố Trạch - Quảng Bình
Nội dung:
(1): Gặp gỡ và giới thiệu về các đơn vị và khách mời.
- Diễn đàn QBO: Khoảng 10 thành viên
- Trường Trung học Lương Thế Vinh (Hà Nội): 40 thầy cô giáo và học sinh.
- Trường THCS Phúc Trạch: Giáo viên và học sinh,
- Trường THPT Phúc Trạch: Giáo viên và học sinh,
- Đại diện sở GD Quảng Bình.
- Đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Bố Trạch.
- Đại diện Phòng giáo dục huyện Bố Trạch.
- Phóng viên báo Giáo dục & Thời đại
- Nhóm phóng viên đài truyền hình Quảng Bình
- Phóng viên báo điện tử - Trang thông tin tư liệu tỉnh Quảng Bình
(2): Giao lưu & Trò chuyện
(3): Tặng sách
(4): Thăm trường
(5): Thăm nhanh vùng đệm Kẻ Bàng
16h00: Trở về Đồng Hới.
17h00: Tắm biển hoặc dạo bộ, chụp hình trên biển, Đồng Hới ctyview
19h00: Ăn tối ở quán Bà Diện (cạnh nhà nnghỉ).
20h00: Thăm Đồng Hới ban đêm, có thể là cà fê tại Sun spa resort
22h00: Nghỉ ngủ.
Thứ 6, ngày 27/6/2008
05h00 – 07h00: Thể dục và tắm biển
07h00 – 08h00: Ăn sáng (ở trung tâm Đồng Hới)
08h00 – 12h00: Quảng Đường Đồng Hới – Tp Vinh 200km, có thể dừng lại chụp hình ở biển Đá Nhảy.
12h00 - 13h00: Ăn trưa ở Vinh
13h00-19h00: Quảng đường Vinh – Hà Nội, 280 km.
19h00: Đoàn về đến Hà Nội. Kết thúc hành trình
V. Thông tin phản hồi
5.1. Quản lý sách/tài liệu được hỗ trợ tại các trường
5.2. Tổng kết và Tri ân
5.3. Những đề xuất cho SCMCT những năm tiếp theo.
Phụ Lục:
[1]: Nhà khách Ngân hàng nhà nước (chi nhánh Quảng Bình) có 12 phòng, 25 giường, có thể bố trí ngủ ghép nhiều người trong 1 phòng. Giá tiền tính theo đơn vị phòng 120.000 VND/phòng/ngày đêm. Chất lượng phòng đảm bảo, có trang bị điều hoà, đảm bảo chóng nóng nắng Quảng Bình cho khách . Đây là nhà nghỉ nằm trong khuân viên của Ngân hàng nên được bảo vệ với hệ thống an ninh đảm bảo. Đồng thời nhà khách cũng yêu cầu khách nghỉ trọ phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy của nhà nghỉ và ngân hàng.
[2]: Quán ăn Bà Diện nằm cạnh nhà nghỉ, có thể đặt cơm theo yều của đoàn, cơm bình dân 15000/suất. Cơm khách 25000-30000/suất (chưa kể đồ uống). Đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm.
[3]: Trung tâm thanh thiếu niên Bắc miền trung là địa chỉ sinh hoạt lý tưởng của thanh niên Quảng Bình. Trung tâm được trang bị đầy đủ các hệ thống vui chơi giải trí và các phòng chức năng thể thao, văn hoá, nghệ thuật. Không gian rộng, địa bàn đẹp và rất thanh niên
[4]: Theo kế hoạch, nội dung chính của đoàn trường Lương Thế Vinh vào Quảng Bình là để tặng sách và giao lưu kết nghĩa với các trường ở Quảng Bình và chương trình phụ là thăm động Phong Nha. Tuy nhiên do khoảng thời gian đoàn đến Quảng Bình trùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Phúc Trạch nên chúng tôi đã quyết định chuyển lịch của ngày ngày 26/6/2008 từ buổi sáng sang buổi chiều (và ngược lại).