gửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 11 12, 2008 10:29 am
Các bác "dân môi trường" mô hết rồi?
Hôm nay, mình viết 1 bài liên quan đến việc bất cập trong điều tra thống kê môi trường của các bác đây này, đây là trích đoạn nội dung "bất cập" thôi đấy nhé, Các bác có cao kiến chi không?
Điều tra, thống kê môi trường ở một khu vực để thuận tiện cho việc quản lý môi trường là một việc làm không thể thiếu trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, quá trình này hiện nay vẫn chưa phát huy được hiệu quả và vẫn còn nhiều bất cập cần được giải quyết:
Thứ nhất, trong đo đạc và phân tích các dữ kiện về môi trường. Khi đã có hình dung sơ bộ về tình trạng ô nhiễm môi trường tại một khu vực, việc lấy mẫu, đo đạc và phân tích bắt đầu diễn ra. Tuy nhiên, hiện nay tần số thực hiện quá trình này không cao dẫn đến việc giám sát sẽ khó được chính xác. Ngoài ra, như đã nói ở phần trước, việc lấy mẫu nhằm đảm bảo tính đại diện cho khu vực cần nghiên cứu cũng là một vấn đề cần phải được giải quyết.
Thứ hai, trong việc đối sánh với tiêu chuẩn môi trường để rút ra kết luận cuối cùng về khu vực cần nghiên cứu. Hiện nay, việc kết luận này thường được đánh giá khi chỉ thị môi trường đó không vượt qua tiêu chuẩn cho phép và số lượng chỉ thị môi trường trong khu vực đó có kết quả "đạt" từ 50% trở lên. Tuy nhiên cách làm này không hoàn toàn hợp lý vì có thể tỉ lệ của các chỉ thị chưa đạt đó có những chỉ thị có hại mà giá trị của nó gần sát với ngưỡng của tiêu chuẩn quy định nhưng theo cách tính toán trên thì vẫn kết luận mẫu đó đạt tiêu chuẩn đồng nghĩa với việc môi trường tại đó đạt yêu cầu. Vấn đề đặt ra ở đây là: Trong khi so sánh với tiêu chuẩn môi trường thì sai số chấp nhận được sẽ ở mức nào?
Thứ ba, trong việc liên kết với ban ngành khác, thừa kế những kết quả mà các đơn vị đó đã đạt được. Hiện nay, chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020” (Quyết định 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của thủ tướng chính phủ), không những ngành du lịch mà còn với các ngành khác cũng nên liên kết để thừa kế được mạng lưới quan trắc chuyên dụng này, hạn chế tối đa chi phí để thực hiện lại một công việc mà công việc đó ngành khác đã thực hiện.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sự giả tạo <focus>