Vừa rồi mình có phụ việc với Xíu để giải ngân được bản thảo trên, tuy nhiên sự sai sót là không tránh khỏi, mọi người có thể rà soát lại giúp nhé. Không nên hiểu đó là sự soi xét mà là cùng nhau làm tốt hơn. Vì mình nghĩ, sự minh bạch là một trong những yếu tố thành công của phong trào (và tạo uy tín cho những hoạt động tiếp theo).
Thời gian qua, Xíu rất vất vả, không biết đã có lúc nào bị kiệt sức hay chưa nhưng đôi lần nói chuyện trong điện thoại có cảm giác của sự quá tải, mặc dù rất cảm thông nhưng lúc đó không biết phải động viên em thế nào cả. Còn bây giờ thì có thể nói rằng, em đã trải nghiệm và em đã trưởng thành hơn. Cũng xin được nói lời cảm ơn phụ huynh của Xíu, bác ấy thật là chu đáo khi dẫn mình qua "mấy mối" mới thuê được xe khách giá rẻ.
Đợi nhận được danh sách những người dân được khám và cấp thuốc từ Đoàn của bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa, mình sẽ có vài tổng kết cho phong trào này.