Như anh CPU đã viết ở trên, từ ĐH lên xã Ngư Hoá gần 90Km và đi mất hơn 2 giờ20phút (đi xe máy)
Tính từ cầu Roòn đi 20KM đầu tiên đường liên thôn liên xã nên cũng rất thuận tiện cho việc đi lại cho mọi người. Từ ngã ba bưởi đi thẳng lên Ngư Hoá đường khó đi chỉ đi được xe máy (ô tô không thể đi vào được) do đường dóc và đá sỏi lô nhô nhiều đoạn có suối đá dựng đứng nên chỉ dùng cho xe máy là thích hợp nhất. Cách xã Ngư Hoá 3Km có một khe suối người dân phải làm một cầu gỗ tamj chỉ dùng cho người đi bộ và xe máy qua lại.
Ngã ba bưởi roi đi thẳng
Đường bụi và rất khó đi
Cách xã Ngư Hoá 3Km suối sâu xe không thể qua được
@;Theo đoàn khảo sát đã đi qua. Xe ô tô không thể vào Ngư Hoá được, chỉ đi bằng xe máy (xe mới và đang khoẻ )
Riêng lên xã Lâm Hoá đường đẹp và rất dễ đi trừ xe không có xăng thì di không được thôi .
Ta có thể đi theo hai con đường lên Lâm Hoá .
1. Ta có thể theo đường quốc lộ 12 đi qua Đồng Lê rồi tiến lên Hoá Tiến theo con đường Hồ Chí Minh đi thẳng lên xã Lâm Hoá, đường vào trường THCS Lâm Hoá đường được làm bê tông hoá, rất đẹp và thuận tiện cho việc đi lại nhất là đối với xe ô tô ( từ 4 chổ đến 30 chổ ngồi)
2. Theo con đường Hồ Chí Minh đi thẳng từ ĐH lên Lâm Hoá mất khoảng 140Km, ta phải đi qua đèo Đá Đẻo khó khăn nhất . Từ đó trở về Lâm Hoá đường rất đẹp và dễ đi
.
Đường lên xã Lâm Hoá quá đẹp luôn
UBND xã Lâm Hoá.
Lên Lâm Hoá có thể đi bất kỳ phương tiện nào cũng có thể được (trừ đi bộ)
@; Cảm ơn bác Người Nguồn đã mời đoàn khảo sát món gà đồi rất ngon và bổ dưỡng
@ Bác Đức Hoà ơi ! Em phải mất hai chiếc xăm xe máy ở đường mòn Hồ Chí Minh, bác phải đền cho em đấy nhé
@All; những số liệu của hai trường Ngư Hoá và Lâm Hoá bác CPU và Nấm tổng hợp và sẽ post lên cho mọi người được biết!