MẠNG QUẢNG BÌNH TRỰC TUYẾN (QBO)
Kế hoạch triển khai chương trình – Mùa Đông Ấm Nồng 2008
Các bạn thân mến,
Sau Thư ngỏ - Mùa Đông Ấm Nồng mà chúng tôi đã gửi đến các bạn qua diễn đàn Quảng Bình trực tuyến. Tiếp theo, nhóm Hành động chung xin được trình bày tóm tắt kế hoạch của chương trình để mọi người được rõ, từ đó có sự kết hợp chặt chẽ trong công việc của mỗi nhóm cũng như sự phối hợp nhịp nhàng của mỗi điểm cầu trong nước cũng như ở nước ngoài.
Không phủ nhận là chúng tôi đã rất cố gắng bám sát tình hình thực tế và đúc rút kinh nghiệm của các chương trình QKH, SCMCT, EWC, ... để hoàn thành bản kế hoạch này nhưng thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ tất cả các bạn, điều này đồng nghĩa với bản kế hoạch này sẽ có sự điều chỉnh trong suốt khoảng thời gian diễn ra chương trình (1/10/2008 - 31/12/2008).
Chúng tôi thống nhất chia tiến trình công việc của phong trào thành 5 tasks. Tương ứng với mỗi task là một nhóm làm việc gồm nhiều thành viên hạt nhân và các tình nguyện viên
Task 1: Khảo sát thực tế ở các trường vùng sâu vùng xa, miền núi rẻo cao, thuộc diện khó khăn của tỉnh Quảng Bình.
- Nội dung công việc: Tìm hiểu tình hình thực tế về khí hậu cũng như mức độ khó khăn ở các trường miền núi, rẻo cao. Sự ảnh hưởng của giá lạnh mùa đông đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Tình trạng nghỉ học và bỏ học của học sinh khi mùa đông đến.
- Mục tiêu cần đạt được: Thông qua các buổi tiếp xúc, làm việc với trường học để có những số liệu thống kê cụ thể. Bên cạnh đó, đề nghị nhà trường có thư ngỏ gửi các tổ chức/cá nhân về việc nhờ giúp đỡ (việc này đảm bảo 2 điều; nhà trường ý thức được sự khó khăn cần giúp đỡ và sau khi nhận được hỗ trợ thì cần có kế hoạch để “phát huy” tính hiệu quả của quà tặng)
- Thời gian dự kiến: Bắt đầu từ 1/10/2008 và kết thúc trước 30/10/2008
Task 2 : Thư phát động chương trình. Tìm kiếm các địa điểm để thu gom đồ ấm (nơi có thành viên QBO và/hoặc có hội đồng hương Quảng Bình nhận lời đứng ra vận động).
- Nội dung công việc: Viết thư ngỏ để khởi động phong trào. Đồng thời tìm các thành viên hạt nhân và các địa điểm để triển khai phong trào ở các điểm cầu. Kêu gọi sự tham gia của tất cả mọi người trong và ngoài nước.
- Mục tiêu cần đạt: Tìm kiếm các thành viên hạt nhân để lên kế hoạch tìm địa điểm chuẩn bị cho việc triển khai phong trào ở các điểm cầu. Đồng thời, tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thành viên ở nước ngoài. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đơn vị/tập thể như trường học/quày hàng/…
- Thời gian dự kiến: 4 tuần, kể từ 1/10/2008.
Task 3: Tuyên truyền, phát động chiến dịch. Triển khai quyên góp và thu gom.
- Nội dung công việc: Tuyên truyền nội dung của phong trào Mùa Đông Ấm Nồng đến được với đông đảo mọi người là con em Quảng Bình hoặc không, trong nước cũng như ngoài nước. Triển khai công tác thu gom áo ấm và hiện kim. Liên hệ các trường học, các tổ chức ở các thành phố lớn để kết hợp thực hiện chương trình (khi đó QBO trở thành cầu nối dẫn đến các trường vùng sâu vùng xa QB)
- Mục đích: Càng nhiều người biết thì khả năng thu nhận đồ ấm càng cao.
- Thời gian dự kiến: Bắt đầu từ 20/10/2008 và kéo dài hết phong trào (dự kiến 31/12/2008)
Task 4 : Phân loại và phân phối. Thực hiện tặng áo quần ấm cũ và bít tất mới cho học sinh các trường.
- Nội dung công việc: Phân loại áo quần thu gom được theo độ tuổi và giới tính để phân phối về các trương. Cân đối từ các khoản hiện kim quyên góp được để mua bít tất (tay và chân) sao cho phù hợp.
- Mục tiêu cần đạt: Đưa quà về các trường thực sự khó khăn và có phương án triển khai để quà tặng do mọi người đóng góp thực sự có hiệu quả.
- Thời gian dự kiến: Từ 1/12/2008 đến hết phong trào.
Task 5: Tổng kết chương trình và thông tin phản hồi.
- Lập báo cáo tổng kết của chương trình
- Thông tin phản hồi của phong trào đến đông đảo những người đã từng đóng góp, giúp đỡ trong quá trình thực hiện phong trào dựa vào các dịch vụ của của Internet cũng như các phương tiện truyền thông khác
Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn!
Ban chương trình Mùa Đông Ấm Nồng 2008