Chăm sóc da mùa hanh khô

  

Chăm sóc da mùa hanh khô

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 11 24, 2008 10:54 am

Những loại mặt nạ đảm bảo cung cấp đầy đủ viatamin và collagen sẽ giúp da bạn tránh được những bong tróc vẩy, nứt nẻ khi mùa hanh khô.

Mùa hanh khô, khi bạn ra đường hoặc làm việc thường xuyên trong môi trường máy lạnh sẽ khiến da bị mất nước dẫn đến sắc da kém, khô mốc. Các phương pháp đơn giản sau sẽ giúp bạn có được làn da mịn màng.

- Luôn nhớ rằng nước rất cần thiết cho cơ thể, bổ sung nước cho da bằng cách uống thật nhiều nước.

- Nên rửa mặt kỹ bằng sữa rửa mặt, giúp lấy đi những bụi bẩn trên khuôn mặt mà vẫn giữ được độ ẩm cần thiết. Nên chọn sữa rửa mặt cho từng loại da.

- Thường xuyên chăm sóc da bằng bộ sản phẩm dành riêng cho da khô. Nếu da bạn nhờn, trong mùa thu đông bạn cũng có thể dùng loại sản phẩm này nhưng phải quay lại bộ sản phẩm dành cho da nhờn khi mùa hè đến.

- Tốt nhất một tuần nên dành 60 phút cho việc chăm sóc da mặt tại mỹ viện. Các chuyên gia sẽ giúp lấy các tế bào chết bao bọc bên ngoài da, da được làm sạch sâu cho thông thoáng để hấp thụ các vitamin và dưỡng chất một cách tối đa.

- Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ là cách hữu hiệu để có làn da đẹp, mịn màng. Ăn thật nhiều rau xanh, hoa quả. Đắp mặt nạ hoa quả như đu đủ, dưa chuột, cà chua, cà rốt...sẽ rất tốt cho da. Kết hợp giữa trứng gà và mật ong sẽ là loại mặt nạ hữu hiệu cho làn da mùa này, giúp da mặt căng và mịn màng.

- Loại mặt nạ dùng cho da mùa hanh khô phải đảm bảo cung cấp một lượng lớn collagen và vitamin, tăng cường độ ẩm. Các vitamin sẽ giúp da chống lại sự lão hoá.

- Thường xuyên dùng kem giữ ẩm hàng ngày. Trong trường hợp da bị nứt nẻ, tróc vẩy..., sau khi làm sạch da nên sử dụng một số loại tinh chất chiết xuất từ thảo dược với các thành phần chống ẩm, chống lão hóa.

- Tuyệt đối tránh dùng xà phòng để rửa mặt sẽ khiến da khô càng trở nên tồi tệ.

- Nên massage thường xuyên trên mặt để giúp lưu thông máu trên da. Massage trị liệu kết hợp với xông hơi nóng sẽ giúp da mặt bạn hồng hào, láng mịn. Trước khi đi ngủ, đừng bao giờ quên tẩy trang mặt.

- Khi ra ngoài nhớ mang theo khẩu trang tránh nắng mặt trời. Một chút kem chống nắng sẽ giúp bạn bảo vệ được làn da


(lamdep.vn)
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Thời trang cho mọi người.

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 10 05, 2009 8:52 am

Mẫu trên đẹp đấy nhưng ko hợp với người VN miềng. Tụi nó chân dài vô tận thế cơ mà :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chăm sóc da mùa hanh khô

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 6 Tháng 11 27, 2009 12:54 pm

Đúng, sai về cách chăm sóc da trong mùa đông


Nếu bạn cho rằng mùa đông thì không cần dùng kem chống nắng hay bôi kem dưỡng thể trước khi đi ngủ là tốt nhất thì có lẽ bạn chưa biết chăm sóc làn da mỏng manh của mình trong tiết trời hanh khô rồi.

Trang Sheknows sẽ giúp bạn có những kiến thức và mẹo nhỏ để giữ cho làn da của mình luôn mềm mại, tươi trẻ trong thời tiết khắc nghiệt.

1. Vào mùa đông, kem chống nắng vẫn là sản phẩm làm đẹp quan trọng hơn cả son dưỡng môi?

Đúng: Vào mùa đông thì làn da của bạn cũng vẫn dễ bị tổn thương bởi sức "công phá" của ánh nắng mặt trời như trong mùa hè. Bạn nên bôi kem chống nắng có chỉ số ít nhất là 30 mỗi ngày, thậm chí ngay cả khi bạn chỉ cần đi ra ngoài vài phút.

2. Sáp dưỡng môi sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng khô nẻ của môi bạn trong tiết trời khô hanh?

Đúng. Sáp dưỡng môi sẽ giúp cung cấp độ ẩm cho môi bạn, ngăn chặn việc nó bị bay hơi nước trong không khí lạnh. Hầu hết những loại sáp dưỡng môi đều có thành phần là dầu mỏ. Bạn cũng có thể dùng sáp ong để làm mềm môi.

3. Máy giữ độ ẩm không khí là thiết bị tốt nhất bạn nên mua thêm cho phòng ngủ của mình vào mùa đông:

Đúng. Không khí mùa đông rất khô, và không khí ở trong phòng thậm chí còn khô hơn ngoài trời bởi trong nhà bạn còn có các hệ thống làm nóng nhân tạo. Chạy máy làm ẩm trong phòng khi ngủ sẽ giúp da bạn đỡ mất nước.

4. Trước khi đi ngủ và ngay lúc thức dậy là thời điểm tốt nhất để bôi kem dưỡng thể nếu bạn muốn da mình không bị khô, tróc vảy?

Sai. Trong vòng 3 phút sau khi tắm là thời điểm tốt nhất để bạn bôi kem dưỡng da cho cơ thể, như thế bạn sẽ làm ẩm cho làn da của mình trước khi nó bị bay hơi nước.

5. Tắm hay xông hơi nước nóng không chỉ giúp thư giãn mà còn có lợi cho làn da của bạn trong mùa đông:

Sai. Bạn chỉ nên tắm bằng nước ấm. Nước quá nóng sẽ lấy mất lớp lipit tự nhiên của da bạn. Nước ấm giúp bạn thư giãn và bảo vệ làn da tốt hơn.

6. Bạn nên xoa dầu massage lên cơ thể trước khi tắm bồn:

Đúng. Dầu và nước không hòa tan vào nhau. Nếu bạn đổ dầu vào bồn tắm thì nó chỉ loang trên mặt nước và sẽ không thực sự thấm vào da bạn. Tốt hơn, bạn nên xoa dầu lên cơ thể, massage nhẹ nhàng cho làn da ấm lên rồi mới bước vào bồn tắm nước ấm. Cách này sẽ giúp da bạn hấp thu dầu dưỡng thật tốt.

7. Găng tay và khăn quàng cổ không chỉ là các đồ phụ tùng cho trang phục hay giữ ấm cho bạn, mà còn giúp bảo vệ da bạn khỏi khô và nứt nẻ:

Đúng. Ngoài nhiệm vụ giữ ấm cho cơ thể bạn khi trời lạnh, găng tay và khăn quàng còn là "lá chắn" chống lại những cơn gió khô, lạnh làm da bạn khô nẻ. Để giữ đôi tay mềm mại, bạn hãy bôi một lớp kem giữ ẩm trước khi đi găng.

8. Thức uống tốt cho sức khỏe trong mùa đông là một tách trà xanh nóng:

Sai. Tốt nhất, bạn nên uống 8 cốc nước lọc một ngày, tránh những thức uống chứa caphein và cồn, bỏi chúng sẽ lợi tiểu và làm khô da bạn.

9. Các loại xà phòng diệt khuẩn hay khử mùi cơ thể là những thứ hữu ích nhất cho làn da của bạn trong mùa đông:

Sai. Các loại sữa chăm sóc da dịu nhẹ sẽ tốt hơn là các loại xà phòng có tính diệt khuẩn, khử mùi. Chúng cũng chứa một lượng chất béo giúp làm ẩm cho da bạn.

10. Cá là thực phẩm nên ăn để giữ làn da của bạn khỏe mạnh:

Đúng. Axit béo omega-3 có trong cá rất tốt cho làn da và cả sức khỏe tổng thể của bạn


Theo VnExpress.
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG


Quay về • Thời trang - Làm đẹp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron