Ly hôn là chuyệnbình thường?

  
Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa.

Ly hôn là chuyệnbình thường?

Bài viết chưa xemgửi bởi hoahongttcn2006 » Thứ 7 Tháng 11 15, 2008 1:17 am

Ly hôn là chuyện... bình thường?

Chuyện ly hôn của những cặp vợ chồng trẻ đang được đề cập khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Song có nhận xét rằng, dường như đối với nhiều đôi vợ chồng trẻ, ly hôn là điều bình thường đến mức hiển nhiên?!

Ly hôn - xu thế mới?

Chị Linh làm việc ở một công ty truyền thông tâm sự với tâm trạng đầy cảm xúc: “Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ được tại sao thời ông bà, cha mẹ ta, tình cảm vợ chồng của họ luôn sắt son, bền chặt, chung thủy suốt đời. Như ông bà ngoại tôi tình cảm thật sự thắm thiết. Suốt cuộc đời cho đến lúc bà mất, hai ông bà luôn sống hạnh phúc và bình đẳng, đỡ đần lẫn nhau. Trước khi mất, bệnh của bà rất nặng phải nằm trên giường suốt 4 năm trời, con cháu ở xa, ông chăm sóc bà rất tận tụy, không một lời than vãn.

Nhiều lần tôi bắt gặp hình ảnh ông đứng bên cạnh giường bà nằm nhìn bà rất trìu mến và yêu thương... Tôi cảm nhận rằng đó mới là tình cảm vợ chồng đúng nghĩa và đầy cao cả. Bây giờ tôi cũng thật sự sung sướng khi ba mẹ tôi dù không giàu có gì nhưng luôn sống với nhau một cuộc sống đầy hạnh phúc, yêu thương con cháu. Trong khi đó, tôi thấy như ở công ty tôi có quá nhiều trường hợp ly hôn khi họ mới bước vào cuộc sống hôn nhân được một thời gian tương đối ngắn. Có cảm giác người ta coi chuyện hôn nhân chẳng có gì quan trọng hay sao ấy?!”.

Theo một nghiên cứu gần đây của tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa (ĐHKHXH&NV TP.HCM), 60% số vụ ly hôn thuộc về cácgia đình trẻ, tuổi vợ chồng chỉ 23-30 tuổi, trong đó 70% ly hôn khi mới kết hôn. Thực vậy, hiện nay tình trạng ly hôn trong các gia đình trẻ diễn ra rất nhiều ở các thành phố lớn và trở thành vấn đề xã hội đáng quan tâm. Có nhà nghiên cứu còn coi đây là một trong những xu thế của xã hội hiện đại và hoàn toàn có thể cắt nghĩa được (?)

Để lý giải cho chuyện này, theo các chuyên gia tư vấn tâm lý, điểm nổi bật dẫn đến ly hôn trong các gia đình trẻ là do cả hai đều không muốn dung hòa mối quan hệ, họ thất vọng về nhau, không biết nén cái tôi của mình lại và biếtsống vì người khác, vì nhau và vì con cái thế hệ tương lai của gia đình và xã hội.

Nhiều cặp vợ chồng quá trẻ không kịp trang bị cho mình những kỹ năng căn bản nhất, đó là sự chia sẻ, nhường nhịn và tự điều chỉnh bản thân để thích nghi với cuộc sống hôn nhân. Đến với cuộc sống gia đình, không ít bạn trẻ đối mặt ngay với những khó khăn của cuộc sống, chưa được chuẩn bị đầy đủ về tinh thần, vật chất, dễ bị chi phối bởi lối sống thực dụng, hưởng thụ, mâu thuẫn phát sinh, tiêu cực trong cách giải quyết. Mỗi khi có va chạm, mâu thuẫn, vợ chồng trẻ ít chịu ngồi lại trò chuyện thẳng thắn để chia sẻ và hiểu nhau hơn. Và quyết định ly hôn đến thật nhanh chóng.

Ra tòa vì nhiều “kiểu” nguyên nhân

Chúng ta thử xem xét thực trạng này ở một khía cạnh khác. Nhiều chuyên gia tâm lý nhìn nhận thế hệ mới trưởng thành với suy nghĩ và lối sống khác biệt. Họ coi trọng tự do cá nhân và nghĩ cho bản thân hơn là những ràng buộc và trách nhiệm từ gia đình, dòng tộc. Hơn nữa, ngày nay, phụ nữ được công nhận quyền bình đẳng với nam giới trong mọi việc như tham gia chính quyền, làm mọi công tác xã hội, đi làm hưởng lương như nam giới, nhiều ngành nghề chị em còn làm sếp của rất nhiều nhân viên nam. Đặc biệt, phụ nữ bây giờ độc lập về suy nghĩ và độc lập cả về tài chính hơn trước. Sau khi ly dị, họ vẫn có khả năng nuôi con mà thậm chí không cần sự hỗ trợ của người chồng cũ.

Trong khi đó người chồng trẻ “thừa hưởng gen di truyền của thế hệ trước” vẫn thích, vẫn quen vợ tảo tần, chịu đựng tuân lệnh đảm đang gánh vác như bà mình, mẹ mình nên dị ứng với bình đẳng giới. Người thì dị ứng bằng cách bắt vợ ở nhà, người thì kiếm bồ nhí, người thì ăn chơi giải khuây...

Trong thực tế, công việc cơ quan, rồi các hoạt động xã hội... đã khiến “trọng trách” của phụ nữ hiện đại bây giờ cũng nặng nề không kém nam giới. Có những người vợ vừa làm công tác xã hội, vừa phải chăm lo con cái, họ phải ôm đồm quá nhiều việc dẫn tới bức xúc, không thể nhẹ nhàng tình cảm với chồng mà cãi vã, tị nạnh. Đặc biệt có người vợ làm sếp ở công ty, doanh nghiệp nên về nhà nhiều khi vô tình mang theo luôn thói quen sai khiến và chỉ huy với chồng con như ở nơi làm việc. Ngoài ra, nhiều cặp vợ chồng còn mâu thuẫn trong việc giáo dục con cái, trách nhiệm với bố mẹ già, người thân, sở thích cá nhân.

Sự gắn bó, chung thủy của các cặp vợ chồng trong các gia đình trẻ hiện nay cũng rất đáng suy nghĩ. Đúng là xu hướng cặp bồ, thiếu chung thủy hay đồng thời tồn tại nhiều mốiquan hệ “khác lạ” trong quan hệ của các cặp vợ chồng trẻ đang trở nên dễ thấy hơn, đặc biệt, ở khu vực đô thị. Xu hướng này dần đậm nét bởi xã hội ngày nay đã nhẹ nhàng, cởi mở hơn trước rất nhiều trong việc đánh giá các hành vi thiếu chuẩn mực như cặp bồ, ngoại tình...

Người ta đua nhau cưới, rồi lại đua nhau ra tòa vì rất nhiều “kiểu” nguyên nhân. Và có thể khẳng định rằng chính sự hiếu thắng, sĩ diện, thiếu thực tế, cái “tôi” quá lớn là kẻ thù số một của các gia đình trẻ. Có lẽ chính là sự ảo tưởng, ngộ nhận về tình yêu và hôn nhân gia đình là lý do hàng đầu khiến các cặp vợ chồng trẻ nhanh chóng tan vỡ. Nguyên nhân có nhiều, nhưng việc tìm lời giải cho những nguyên nhân ly hôn cũng không đơn giản. Trong cuộc sống hiện đại, có vẻ như những cặp vợ chồng trẻ hiện nay chưa cảm nhận hết được những giá trị của gia đình.



Những nhà nghiên cứu đã khẳng định vì thiếu kỹ năng sống nên các cặp vợ chồng đã không thể giải quyết được mâu thuẫn trong cuộc sống. Vì thế, trước khi kết hôn các bạn nên đăng ký những khóa học nhằm trang bị cho giới trẻ những kiến thức về hôn nhân, về giao tiếp trong gia đình về những kỹ năng sống khác như nuôi dạy con trẻ, kỹ năng khi đứa con chào đời, kỹ năng xử lý những khác biệt về người bạn đời...

Nên có sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng khi bước vào đời sống vợ chồng để khỏi hụt hẫng. Bí quyết sống chung của nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc là phải sống cởi mở, bao dung hơn để có thể dễ dàng chấp nhận, thích nghi, bỏ qua thiếu sót của nhau... Quan trọng hơn nữa, biết nén “cái tôi” lại, biết sống vì người khác, chắc chắn sóng gió rồi sẽ qua, hạnh phúc vững bền với những người kiên trì học hỏi trong hôn nhân.


:/)[
hoahongttcn2006
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 24, 2008 10:41 pm
Đến từ: Q2. TP.HCM

Quay về • Cung hỷ - Tâm tình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron