Thư ngỏ,
Gửi các cộng đồng mạng và các hội đồng hương Quảng Bình,
Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Hữu Tình, một trong các thành viên quản trị của diễn đàn QBO (www.quangbinhonline.com). Tôi viết thư này gửi đến các cộng đồng mạng và các hội đồng hương Quảng Bình để chia sẻ một việc như sau:
Trận đại hồng thủy đầu tháng 10 đã quét qua quê hương Quảng Bình và để lại hậu quả nặng nề cho người dân vùng lũ. Khi nhận được thông tin, các cộng đồng mạng và các hội đồng hương đều đã có động thái kêu gọi ủng hộ để góp phần giúp đỡ người dân vùng lũ khắc phục thiên tai. Mặc dù diễn đàn QBO cũng đang làm việc đó nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng nên chăng cộng đồng mạng Quảng Bình và các hội đồng hương cùng phát động một chương trình chung và được điều hành bởi một Ban cứu trợ Hướng về Quảng Bình một cách thống nhất.
Ban cứu trợ hình thành do tính cấp thiết, nảy sinh từ tình hình thực tế (cũng như sự đổ ập bất thình lình của trận đại hồng thủy) để làm cầu nối vận chuyển tấm lòng của các cá nhân, đơn vị khắp mọi miền về với đồng bào vùng lũ. Mặc dù Ban cứu trợ được thành lập nên từ các cộng đồng mạng và các hội đồng hương nhưng ban này không mang danh nghĩa của cộng đồng hay nhóm cộng đồng nào mà thay vào đó nó được đảm bảo bởi danh tính (bao gồm cả danh dự trong đó) của những người tham gia vào Ban điều hành chương trình. Hay nói cách khác, Ban cứu trợ Hướng về Quảng Bình được hình thành từ sự trổi dậy của tình người, muốn góp sức vào để khắc phục hậu quả của thiên tai. Sau khi hoàn thành sứ mệnh (triển khai chương trình, phản hồi đầy đủ thông tin, công khai giải ngân tài chính) với hạn định thời gian 3 tháng mà Ban cứu trợ không nhận được bất kỳ khiếu nại nào thì Ban điều hành sẽ tự động giải tán.
Việc hình thành Ban cứu trợ HƯỚNG VỀ QUẢNG BÌNH sẽ giải quyết được hai vấn đề của công tác cứu trợ, đó là:
(1) Tập hợp được sức mạnh cộng đồng để có thể phát động chương trình ở quy mô lớn và trên diện rộng, gián tiếp của việc này còn tạo nên sự đoàn kết trong cộng đồng người Quảng Bình xa quê.
(2)Tăng thêm uy tín cho việc vận động và kêu gọi đóng góp. Do Ban cứu trợ được hình thành để chuyển tải tấm lòng của nhà hảo tâm đến tay người dân vùng lũ và âm thầm giải tán khi hoàn thành công việc nên các cá nhân, đơn vị không bị “ám ảnh” bởi hàng cứu trợ đi qua quá nhiều khâu trung gian.
Kèm theo thư ngỏ này là thư phát động chương trình cứu trợ HƯỚNG VỀ QUẢNG BÌNH được phác thảo bởi các thành viên diễn đàn QBO và ban đầu đã có một số thành viên tự nguyện tham gia vào Ban điều hành. Với quý vị, các cộng đồng mạng và hội đồng hương, khi nhận được thư này và đồng tình với vấn đề tôi đã nêu ra, xin hãy vui lòng liên hệ qua email nhtinhqb@yahoo.com.vn hoặc điện thoại 0915.407.838. Tôi sẽ làm cầu nối để liên kết và hình thành Ban cứu trợ theo quan điểm đã trình bày ở trên.
Trân trọng!
Thông tin người đại diện gửi thư: Nguyễn Hữu Tình.
Giảng viên Khoa Công nghệ Thông Tin – Trường Đại học Khoa học Huế.
Địa chỉ nhận thư: Khoa CNTT - ĐHKH Huế, 77 - Nguyễn Huệ, Tp.Huế, Việt Nam.
Dự kiến chương trình cứu trợ hướng về Quảng Bình
Gửi các cộng đồng mạng và các hội đồng hương Quảng Bình,
Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Hữu Tình, một trong các thành viên quản trị của diễn đàn QBO (www.quangbinhonline.com). Tôi viết thư này gửi đến các cộng đồng mạng và các hội đồng hương Quảng Bình để chia sẻ một việc như sau:
Trận đại hồng thủy đầu tháng 10 đã quét qua quê hương Quảng Bình và để lại hậu quả nặng nề cho người dân vùng lũ. Khi nhận được thông tin, các cộng đồng mạng và các hội đồng hương đều đã có động thái kêu gọi ủng hộ để góp phần giúp đỡ người dân vùng lũ khắc phục thiên tai. Mặc dù diễn đàn QBO cũng đang làm việc đó nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng nên chăng cộng đồng mạng Quảng Bình và các hội đồng hương cùng phát động một chương trình chung và được điều hành bởi một Ban cứu trợ Hướng về Quảng Bình một cách thống nhất.
Ban cứu trợ hình thành do tính cấp thiết, nảy sinh từ tình hình thực tế (cũng như sự đổ ập bất thình lình của trận đại hồng thủy) để làm cầu nối vận chuyển tấm lòng của các cá nhân, đơn vị khắp mọi miền về với đồng bào vùng lũ. Mặc dù Ban cứu trợ được thành lập nên từ các cộng đồng mạng và các hội đồng hương nhưng ban này không mang danh nghĩa của cộng đồng hay nhóm cộng đồng nào mà thay vào đó nó được đảm bảo bởi danh tính (bao gồm cả danh dự trong đó) của những người tham gia vào Ban điều hành chương trình. Hay nói cách khác, Ban cứu trợ Hướng về Quảng Bình được hình thành từ sự trổi dậy của tình người, muốn góp sức vào để khắc phục hậu quả của thiên tai. Sau khi hoàn thành sứ mệnh (triển khai chương trình, phản hồi đầy đủ thông tin, công khai giải ngân tài chính) với hạn định thời gian 3 tháng mà Ban cứu trợ không nhận được bất kỳ khiếu nại nào thì Ban điều hành sẽ tự động giải tán.
Việc hình thành Ban cứu trợ HƯỚNG VỀ QUẢNG BÌNH sẽ giải quyết được hai vấn đề của công tác cứu trợ, đó là:
(1) Tập hợp được sức mạnh cộng đồng để có thể phát động chương trình ở quy mô lớn và trên diện rộng, gián tiếp của việc này còn tạo nên sự đoàn kết trong cộng đồng người Quảng Bình xa quê.
(2)Tăng thêm uy tín cho việc vận động và kêu gọi đóng góp. Do Ban cứu trợ được hình thành để chuyển tải tấm lòng của nhà hảo tâm đến tay người dân vùng lũ và âm thầm giải tán khi hoàn thành công việc nên các cá nhân, đơn vị không bị “ám ảnh” bởi hàng cứu trợ đi qua quá nhiều khâu trung gian.
Kèm theo thư ngỏ này là thư phát động chương trình cứu trợ HƯỚNG VỀ QUẢNG BÌNH được phác thảo bởi các thành viên diễn đàn QBO và ban đầu đã có một số thành viên tự nguyện tham gia vào Ban điều hành. Với quý vị, các cộng đồng mạng và hội đồng hương, khi nhận được thư này và đồng tình với vấn đề tôi đã nêu ra, xin hãy vui lòng liên hệ qua email nhtinhqb@yahoo.com.vn hoặc điện thoại 0915.407.838. Tôi sẽ làm cầu nối để liên kết và hình thành Ban cứu trợ theo quan điểm đã trình bày ở trên.
Trân trọng!
Thông tin người đại diện gửi thư: Nguyễn Hữu Tình.
Giảng viên Khoa Công nghệ Thông Tin – Trường Đại học Khoa học Huế.
Địa chỉ nhận thư: Khoa CNTT - ĐHKH Huế, 77 - Nguyễn Huệ, Tp.Huế, Việt Nam.
Dự kiến chương trình cứu trợ hướng về Quảng Bình