gửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 10 12, 2010 1:02 pm
Hiện tại điều kiện để được vận chuyển hàng cứu trợ của các tổ chức cá nhân theo qui định của ngành ĐS là:
-Người gửi: Bất kể cá nhân hay tổ chức nào (cá nhân phải có CMND, pháp nhân phải có giấy giới thiệu) đến làm việc trực tiếp tại 2 ga Giáp Bát (HN) và Sống Thần (SG) với mọi thủ tuch tiến hành như qui định bình thườnglâu nay.
-Người nhận: (Rất quan trọng vì đây là điều kiện để được miễn phí) Nơi tiếp nhận ở QB bắt buộc là các cơ quan Chữ thập đỏ, Ban Phòng chống LB các địa phương; nếu ko thì đơn vị nào nhận như UBND xã, hoặc Trường phải có tờ trình (Về việc...) có xác nhận của UBND Huyện hoặc các cơ quan nhân đạo địa phương (như Ban PCLB, Hội + đỏ) rồi gữi cho tại hạ để tại hạ fax cho Ban vận tải T. Công ty ĐS để người ta Fax đến nơi ga gửi và ga nhận: về người gửi và đơn vị nhận, chủng loại, số lượng...
Trong trường hợp này thì ta (Bên A- bên cứu trợ) có thể gửi trực tiếp cho Trường Liên Trạch hoặc UBND xã Liên Trạch (bên B-bên nhận cứu trợ) làm tờ trình (hàng cứu trợ, do ai, tổ chức nào gửi) có xác nhận của huyện và gửi trực tiếp cho tại hạ và tại hạ có trách nhiệm làm việc với ngành ĐS khi đó hàng của chúng ta khi vận chuyển mới được miễn phí. Tuy nhiên gửi kiểu này phải có thời gian vì tàu hàng chạy chậm và lùng nhùng vì các thủ tục HC.
Vì vậy đề nghị BĐH cho biết sớm ý kiến.
-To REC: Tại hạ ở điểm cầu QB chứ ko được sung sướng ở điểm cầu SG đâu nhé.
-To Banana và REC: Chính xác là người tu hành lấy họ là Thích khi xuất gia, bởi vì họ của Đức phật tổ là Thichcamauni và cần sự chính xác về danh xưng, vì theo tại hạ biết Thượng Toạ chỉ sau Hoà Thượng trong chức sắc Phật giáo nên cần có thông tin phản hồi chính xác, qua đó để thể hiện kính trọng và các việc làm cao cả của các Đức thầy. Bà cô ruột của tại hạ là nạn nhân của thời cuộc hồi 1954, hiên ở SG cũng tu hành theo hệ thống chùa Bát Nhã nên tại hạ có biết đôi chút vậy đó.