Quần áo cứu trợ thành giẻ lau tại gara ôtô.

  
Linh tinh tán gẫu, thư giãn, suy ngẫm, bình luận thể thao, chị em gặp gỡ.

Quần áo cứu trợ thành giẻ lau tại gara ôtô.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 11 05, 2010 3:31 am

Trao đổi với VnExpress, bà Bùi Thị Mai, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An cho biết, việc người dân phản ánh một số quần áo cũ nằm trong gara ôtô và biến thành giẻ lau là có thật. Sau khi nhận hàng, 5 đoàn viên thanh niên của Hội đã phân loại, lựa chọn quần áo, giày dép nào dùng được thì mang về kho của Hội để chuyển về cho dân. Đồ rách nát, cũ quá không dùng được thì chuyển về kho của Công ty cổ phần cơ khí ôtô Nghệ An để gửi.

"Sau hơn 2 tuần liên tục đi phát hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ, anh em cán bộ Hội rất mệt mỏi nên khi thấy lô hàng chứa quá nhiều quần áo cũ, chúng tôi đã tạm thời gửi vào kho của công ty cơ khí để phân loại sau", bà Mai cho biết. Theo bà, trong quá trình đó đã xảy ra hiện tượng 37 bao quần áo cũ bị lọt ra ngoài và đưa đến các ga ra ôtô trong thành phố làm giẻ lau.

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/11/3BA2282C/
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Quần áo cứu trợ thành giẻ lau tại gara ôtôTrao đổi với V

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 11 05, 2010 3:33 am

- Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, hiện nay mỗi ngày có từ 200 đến 300 chuyến xe từ Hà Nội vào miền Trung cứu trợ. Điều đó có nghĩa là không phải một mình Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam làm công việc này. Hàng nghìn, hàng triệu tấm lòng nhân ái của người dân Việt Nam đang cùng hướng về miền Trung, thế nhưng có thể phương pháp làm việc của họ chưa được khoa học.

Thế nên, ngoài việc hao tốn tiền bạc cho việc thuê xe, còn có tình trạng tranh giành hàng cứu trợ, thậm chí có gia đình nhận được 66 chai nước mắm, có nhà nhận được 900 gói mỳ tôm. Năm ngoái, một chuyến xe đi cứu trợ đã có 13 người thiệt mạng. Nếu có phương pháp cụ thể, hợp lý cho từng thời điểm thì chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền của và việc cứu trợ đồng bào miền Trung sẽ có ý nghĩa thiết thực hơn.

Đối với Trung ương hội chữ thập đỏ, khi nhận được tiền ủng hộ, chúng tôi sẽ lên kế hoạch chi tiêu số tiền ấy một cách hợp lý. Ví dụ thời kỳ đầu có thể mua mỳ tôm, đồ gia dụng..., nhưng khi lũ đã rút thì không thể bắt bà con ăn mỳ mãi mà phải có cơm. Hiện nay, chúng tôi đang lên kế hoạch mua 1.400 tấn gạo hỗ trợ cho khoảng 30.000 hộ gia đình trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, chúng tôi không cấp một lúc mà sẽ cấp dần từ nay đến Tết.
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/11/3BA2289E/
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Quần áo cứu trợ thành giẻ lau tại gara ôtô.

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 11 05, 2010 8:39 am

Đợt này Nghệ An chịu hậu quả của lũ lụt không bằng Hà Tĩnh, Quảng Bình nhưng người Nghệ An ở tứ xứ đặc biệt ở HNội cực kỳ đông, độ "giàu sang quyền quý" cũng ác liệt lắm. Khi nghe tin bão lụt thì họ huy động con em/con dân dưới quyền ủng hộ, lượng ủng hộ này cực kỳ nhiều và chủ yếu vẫn là áo quần :smt043 .
Sự khác biệt so với Hà Tĩnh, Quảng Bình đó là ở Nghệ An, lũ lụt chỉ diễn ra xung quanh lưu vực hạ lưu sông Lam (Huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP Vinh - các vùng này dân cư giàu có) và nó là LỤT chứ không phải là LŨ, LÚ QUÉT, LŨ ỐNG,.... nên những thứ áo quần cũ họ ko dùng là đúng (chưa nói đến độ sỹ diện nữa thì có mà nhận xong vứt luôn :mozilla_cool: ) . Giả sử những vùng phía Tây Nghệ An (Huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phòng, Quỳ Châu,....) bị lũ lụt thì lúc đó nhu cầu áo quần mới thực sự cần thiết vì vùng đó chủ yếu là đồng bào các dân tộc ít người, họ sống trên địa hình giống như ở Minh Hóa, Tuyên Hóa của Quảng Bình vậy.

CHUYỆN CỦA NGƯỜI ĐỂ NGẪM ĐẾN MÌNH:- Sắp đến QBO cũng đi tặng áo quần, hy vọng những điểm đến của mình thực sự cần thiết đế không phải nhìn thấy sự việc như vừa rồi.
- Chúng ta sẽ đi "sâu" hơn, xa hơn những điểm mà hầu hết các đoàn cứu trợ đến QB chọn tiêu chí là ... Giao thông thuận tiện :chan :chan
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Quần áo cứu trợ thành giẻ lau tại gara ôtô.

Bài viết chưa xemgửi bởi nevergiveup258 » Thứ 6 Tháng 11 05, 2010 9:26 am

Nghe buồn quá mấy bác ơi! May mà topic này open sau khi chiến dịch bốc hàng ở SG đã kết thúc, chứ không thì tụi em ở trong nj muốn đi bốc nghe rứa thì cũng chẳng có sức mà bốc!
Bây giờ thì đến chiến dịch phân loại chỉ trông cậy vào ACE ở QB thui!
Ở đâu cần thì QBO có, ở đâu mà làm khó thì :rock: QBO đi kiếm cấy lộ khác!
Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi!
Bắn ta đi, hỡi kẻ hèn nhát, mi chẳng qua chỉ muốn giết một con người!....
Hình đại diện của thành viên
nevergiveup258
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 12, 2008 1:20 pm
Đến từ: Việt nam

Re: Quần áo cứu trợ thành giẻ lau tại gara ôtô.

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 11 05, 2010 10:29 am

nevergiveup258 đã viết:Nghe buồn quá mấy bác ơi! May mà topic này open sau khi chiến dịch bốc hàng ở SG đã kết thúc, chứ không thì tụi em ở trong nj muốn đi bốc nghe rứa thì cũng chẳng có sức mà bốc!
Bây giờ thì đến chiến dịch phân loại chỉ trông cậy vào ACE ở QB thui!
Ở đâu cần thì QBO có, ở đâu mà làm khó thì :rock: QBO đi kiếm chổ khác!


Chú yên tâm, hiện tại mình thấy mô hình cứu trợ của QBO chuẩn hơn cả Hội + Việt Nam và UBMTTQ-VN :) (chắc là do quy mô họ lớn và họ cũng chỉ là cầu nối, ko trực tiếp lại ko quán triệt được tinh thần cho các đoàn thiện nguyện)
QBO mình thì khác, mặc dù vô vàn công viẹc nhưng ai cũng hào hứng vì việc làm có ích của mình nên vẫn quán triệt được việc phân loại -> đóng gói -> khảo sát -> phát quà.
Hơn nữa, QBO có điểm khác biệt rất lớn đó là: "Đi sâu, đi xa" và "đến thẳng, đưa trực tiếp". Đợt này cần thêm: "Trao quà và số ĐT nóng" nữa là trọn vẹn, còn lại hãy để chính quyền và người dân ứng xử với nhau :hs
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Quần áo cứu trợ thành giẻ lau tại gara ôtô.

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Chủ nhật Tháng 11 07, 2010 10:46 pm

Nguời ăn không hết ke lần không ra. Nơi cần thì cho họ một cái áo là mừng lắm rồi nơi thì đem vứt đi. Tốn bao nhiêu công sức mang về...vậy mà!
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi


Quay về • Cafe - Tửu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron