A. Buổi họp mặt thứ 5 tuần trước tiến hành ở quán Cafe Bạn và Tôi với sự góp mặt của 10 người.
1. Riêng
2. Tbinh195
3. Xuxukalo
4. Hồng Phương
5. Thanh Hương
6. Ngọc Thương
7. Minh Ngọc
8. Hải Tư (phithien)
9. Quý Đông
10. Vũ Dũng
Với lý do là bận rộn nên so với danh sách tình nguyện viên (TNV) lần trước thì có đến 8 người vắng mặt với lý do: Bận. Do đó Riêng đã lập lại 1 danh sách TNV với 10 người kể trên, ai tham gia nữa thì thêm vào sau để tránh "bệnh hình thức"
Buổi họp bàn về những vấn đề sau:
1. Thống kê lại danh sách TNV làm việc một cách hiệu quả và có trách nhiệm (đã kể trên)
2. Xin tài trợ từ các cơ quan, đoàn thể: Cho đến nay vẫn chưa thể tiến hành, "con dấu" và ngân sách của các cơ quan, đoàn thể đó là một trong những trở ngại lớn.
3. Làm việc với các trường: Hiện tại đã được trường Bán Công duyệt, trường Chuyên thì đang đợi duyệt (hơn 1 tuần rồi, vẫn cứ phải đợi). Đã đến trường cấp 2 Đồng Phú: bị từ chối vì không có con dấu và bản thân trường cũng đang thu gom sách cho tỉnh đoàn.
Các trường khác vẫn chưa đến được.
4. Phát động như thế nào: Cho đến thời điểm họp thì các TNV vẫn chưa nắm được về nội dung cuộc phát động và công việc dù đã triển khai hơn 1 tháng.
Công việc đã được phân cho các TNV về tự phát động và đi thu gom từ những người quen có lẽ là cách thức hiệu quả nhất.
5. Những người sẽ đến chở sách từ xe tour từ HN và HCM: Chưa cụ thể được vì chưa biết ngày giờ xe sẽ đến nhưng hi vọng mọi người sẽ lưu tâm.
6. Tiến hành thu gom và phân loại đợt 1 vào sáng CN 21/1/07 tại nhà anh MTB.
B. Đợt thu gom và phân loại lần 1:
Mặc dù đã thống nhất là 8am và mọi người sẽ có mặt đông đủ nhưng 8 rưỡi vẫn chỉ có 4 người đến, một số người đến sau lại về quá sớm để lo việc nhà. Có vẻ mọi người chưa thực sự có trách nhiệm với công việc lắm, việc là việc chung, hy vọng lần sau mọi người sẽ nhiệt tình hơn.
Kết quả đợt thu gom:
Tổng cộng: Trên dưới 1200 cuốn sách báo các loại. Sách chủ yếu là SGK và sách tham khảo cấp 3 + báo HHT + báo Mực Tím.
Vấn đề được đặt ra: SGK mỗi năm mỗi thay đổi, nhất là số lượng SGK thu gom được đa số là sách cũ. Ở các trường thì học sinh lại được cung cấp SGK từ Bộ Giáo Dục. Do đó, có nên chăng bán đi các SGK cũ đó để lấy tiền mua thêm sách tham khảo cho các em?
Mong mọi người cho ý kiến hí.
Cảm ơn mọi người,
Đầu cầu QB.