Thân gửi mọi người,
Ai trong chúng ta cũng thấu hiểu sự cần thiết của sách đối với người học như thế nào. Nếu đem so sánh “sách với người học” và “oxy cần cho sự sống” thì cũng không có gì là khập khiểng cả, đúng không? Thế nhưng, đã nhiều năm qua, tình trạng thiếu sách giáo khoa của các học sinh nghèo vẫn diễn ra đây đó trên mọi miền đất nước và tỉnh nghèo Quảng Bình cũng không tránh khỏi tình trạng này. Một khi sách giáo khoa còn không có để theo kịp khung chương trình của bộ giáo dục đề ra thì nói chi đến sách tham khảo hay những thông tin báo chí tối thiểu mà người học cần được biết và phải biết. Chữ nghĩa không đủ thì nói chi đến văn hoá đọc hay tiếp cận tri thức nhân loại tận đẩu tận đâu! Mỗi người trong chúng ta nghĩ gì về thực trạng đó? Boàng quang, không cần quan tâm hay lắng nghe và thể hiện trách nhiệm cá nhân với xã hội? Nếu chứng kiến sự thiếu thốn của các học trò gặp hoàn cảnh khó khăn không có sách giáo khoa để đến trường thì bản thân mỗi người trong chúng ta sẽ làm gì? Chia sẻ trong khả năng có thể hay thờ ơ, dửng dưng vì cuộc sống thường nhật còn bao việc cần làm chứ đâu có thì giờ để nghĩ đến cộng đồng. Mạnh ai nấy bước hay lá rách ít che chỡ lá te tua? Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ hành động bằng những việc làm thiết thực chứ không dừng lại ở trong nếp nghĩ, có phải như vậy không, bạn và tôi? Sách cho miền cát trắng (SCMCT), phong trào quyên góp sách và tài liệu hỗ trợ các học sinh nghèo ở tỉnh Quảng Bình, là một việc làm xuất phát từ suy nghĩ đó.
Sách cho miền cát trắng được phát động lần đầu tiên trên diễn đàn Quảng Bình vào tháng 11/2006 và đã thu hút được sự tham gia của đông đảo bạn trẻ trên mọi miền đất nước. Thông qua công cụ mạng toàn cầu, sự chia sẻ của cộng đồng mạng đã mang lại những tình cảm ấm nồng dành cho đối tượng học sinh nông thôn, vùng núi, rẻo cao trên dải đất cát trắng, khúc ruột miền Trung. Phát huy nghĩa cử đẹp đẽ và tính hiệu quả của hoạt động tương ái đó, diễn đàn thanh niên Quảng Bình trực tuyến (QBO) chính thức phát động Sách cho miền cát trắng 2007. Phong trào này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ Chủ nhật, ngày1/7/2007 đến Chủ nhật, ngày 2/9/2007 với mong muốn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thành viên trên mọi miền đất nước.
SCMCT 2007 tiếp tục thực hiện công việc quyên góp sách, báo và tài liệu để chuyển đến các địa chỉ khó khăn cần hỗ trợ. Chiến dịch lần này có một thay đổi trong cách thực hiện so với lần phát động đầu tiên đó là sự hỗ trợ sẽ được cụ thể hoá đến từng đối tượng học sinh và trường học và chúng tôi đã thảo luận để đề ra mục tiêu cần đạt như sau:
1/.150 bộ sách giáo khoa (từ lớp 1 đến lớp 12) để trao trực tiếp đến 150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
2/. 500 tài liệu tham khảo phục vụ học tập để chuyển đến thư việc của 1 đến 3 trường trên địa bàn tỉnh.
3/.1200 đầu báo mới để cho 10 trường cố định trong một năm. (Đặt báo dành cho học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 để chuyển đến 10 trường, với thời hạn kéo dài trong 4 quí).
Để hiện thực những con số đã đề ra, chúng tôi luôn mong muốn nhận được hưởng ứng của tất cả mọi người. Xin đừng ngần ngại để liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ SCMCT@yahoo.com hoặc trực tiếp thảo luận trên diễn đàn QBO ở địa chỉ http://www.forum.quangbinhonline.com/
Chân thành cám ơn!