Rec đã viết:Quan điểm cá nhân của mình về việc này là "làm ơn chớ dễ mong người trả ơn". Trong vai trò "làm ơn" mình chỉ tâm niệm giúp đỡ mọi người là mang lại niềm vui, an ủi họ còn ở vị trí "nhận sự giúp đỡ" thì mình sẽ cố gắng sống tốt để sau này có thể giúp đỡ được những người khác (chứ không nghĩ là phải trả ơn người giúp mình).
Em đồng tình với ý kiến này của bác Rec. Em cũng nghĩ diễn đạt trên của bác Dê thì có thể bị hiểu sai. Nhưng theo em hiểu thì ở trên bác Dê đang nói tới sự cần thiết về việc phản hồi thông tin từ phía các em 1 thời gian sau hoạt động trao học bổng của chúng ta cho các em. Những phản hồi đấy có thể đến từ các em, có thể từ Ban giám hiệu của trường nơi các em đang học, hoặc có thể từ các thành viên QBO. Nói chung việc phản hồi thông tin này nên là 1 phần trong các hoạt động của chúng ta. Những thông tin phản hồi này cũng có ý nghĩa và cũng quan trọng như thông tin về các em trước khi chúng ta trao học bổng; quan trọng như những thông tin về các hoạt động của chúng ta khi trao học bổng cho các em. Nó thể hiện rõ hơn sự quan tâm của chúng ta đến các em nhận được học bổng của chúng ta. Nó như là 1 lời tri ân nữa của chúng ta và các em gửi đến những người đã ủng hộ cho Quỹ Khuyến học, lời tri ân lần này được thể hiện qua những thành tích đạt được của các em sau khi nhận được học bổng QKH. Nó làm cho những người ủng hộ cho QKH thấy những đóng góp của mình như càng có ý nghĩa hơn. Nó cũng giúp cho chúng ta nhìn lại kết quả của các hoạt động của mình, để biết khắc phục những cái chưa được và phát huy cái đã được. Cũng như chúng ta chăm sóc 1 cái cây, 1 thời gian sau chúng ta cũng muốn biết sự chăm sóc đó của chúng ta đã có hiệu quả như thế nào, chứ k0 phải bỏ đi luôn.
Chúng ta đều biết những người tham gia QKH đều đã rất cố gắng, chính những thành công của QKH đã nói lên tất cả điều này. Nên để thực hiện được sự phản hồi thông tin này thì mọi người càng thêm vất vả, rất cần thêm sự góp sức của những người khác nữa. Trong điều kiện khó khăn đó, em thấy đề xuất của bác Dê cũng khá hợp lý rằng: Nên chăng trước mỗi đợt trao học bổng mới, chúng ta có thể gọi điện cho Ban giám hiệu các trường có các em đã nhận được học bổng để biết về tình hình hiện tại của các em, hoặc để xin kết quả học tập trong kỳ, trong năm của các em. Sau đó thông tin lên đây cho mọi người cùng biết và cũng để làm động lực các hoạt động tiếp theo của chúng ta.