Trước khi kịp chuyển những thông tin [đã thảo luận trước đây bên QB-TTVN] sang QBO, tôi xin đại diện những người tham gia QKH từ những ngày đầu và khá theo sát phong trào này cho đến nay có một số giải thích về công việc tìm ứng cử viên nhận học bổng để các thành viên được rõ. Cụ thể như sau:
- Trước đây, mỗi lần có dự định trao học bổng QB-TTVN, thì các thành viên vào 1 topic duy nhất trên TTVN và thảo luận, rồi thông qua báo chí, bạn bè, … để được giới thiệu các đối tượng. Tiếp theo, mọi người tranh thủ thời gian mỗi lần về QB để đi khảo sát thực tế (vì hồi đó thành viên ở QB chỉ có 1-2 người) và quyết định đối tượng đó xứng đáng nhận học bổng trong ngân quỹ vô cùng khiêm tốn của box hay không? Cũng có trường hợp khảo sát xong và cung cấp thông tin lên mạng để tìm nhà tài trợ (sponsor). Sở dĩ lúc đó làm được là vì mỗi năm chỉ trao 1-2 suất.
- Từ khi chuyển sang QBO, với ý định đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của QKH đúng như tôn chỉ đề ra trong kế hoạch xây dựng QBO (kế hoạch này do 1 nhóm gần 20 người tham gia vào giữa năm 2004 thông qua mailing list), box Quỹ khuyến học nhanh chóng được hình thành, nó có sứ mệnh vừa
duy trì việc trao học bổng thường niên (30/4 và Tết) theo cách làm cũ vừa
xây dựng một Mô hình Học bổng QBO hoàn chỉnh mang tính chuyên nghiệp thuận lợi cho công tác tìm kiếm ứng cử viên và trao học bổng. Và để làm được điều này, chúng ta cần thêm thời gian cho việc thảo luận trên diễn đàn.
- Về 2 lần trao học bổng từ lúc chuyển sang sinh trên QBO:
+
Đợt tết Nguyên Đán 2006: Đối tượng nhận học bổng là Học sinh giỏi đội tuyển quốc gia, chúng ta chỉ trao 2 suất cho 2 học sinh có thành tích xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn nhất trong rất nhiều HSG quốc gia, chúng ta hãy tin đó những là những lựa chọn xứng đáng.
+
Đợt 30/4 sắp đến: Sau đợt tết NguyênDĐán (cũng chỉ mới cách đây 2 tháng) quỹ của chúng ta nhảy về gần 0, nhưng để duy trì hoạt động cho QKH, nhóm tình nguyện (chính xác là chỉ có 2 người Rec & Thanh Hang) đã liên hệ với trường Đào Duy Từ và Số 1 Bố Trạch (đó là 2 trường ở gần mà chúng tôi đã có thể đến được) để tiếp xúc với 1 số học sinh của trường, đây là khâu chuẩn bị UCV theo cách làm cũ. Tuy nhiên, tôi nghĩ để việc lựa chọn các UCV gần chính xác nhất trong khả năng có thể cuả QBO thì nên mở rộng ra nhiều trường. Và tôi nhận nhiệm vụ tìm kiếm đối tượng ở Trường THPT Quảng Ninh (tôi có bạn dạy toán ở trường) còn Thanh Hang tìm đối tượng ở THPT Lệ Thuỷ (bạn của TH dạy ở đó
). Và có lẽ đối tượng nhận học bổng QBO lần này chỉ nằm trong số các UCV của 4 trường đó mà thôi. Có thể nhiều người sẽ boăn khoăn: Vì sao không có đại diện ở Quảng Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá? Liệu có sự thiên vị trong quá trình tìm UCV hay không? Liệu việc tìm UCV có bị yếu tố tình cảm chi phối hay không? v.v…Xin được nói ngắn gọn với cả nhà là:
Hãy tin vào chúng tôi như tin vào chính bản thân mình vì việc mà chúng ta đang làm xuất phát từ trong tâm. Sau đợt này, chúng ta hãy chung sức xây dựng Quỹ khuyến học để nó đạt 1 mô hình hoàn chỉnh và mở rộng đến tất cả các trường THPT trong toàn tỉnh trong thời gian đến.