
Đại tá Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an Quảng Bình.
CAND-Từng cán bộ, chiến sĩ, đơn vị ở Công an Quảng Bình đang phấn đấu để đạt danh hiệu "Chiến sĩ Công an văn hóa", "Đơn vị Công an văn hóa", "Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh". Thực hiện quy chế dân chủ, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hoá trong quan hệ, giao tiếp và giải quyết công việc đối với cơ quan, tổ chức và công dân, giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ.
Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước vì dân" và 4 năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân" đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong suy nghĩ, hành động, sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" của Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai sâu rộng đến tận các cán bộ, chiến sĩ. Vì nhiệm vụ, nhiều cán bộ chiến sĩ không quản ngày đêm quên mình vì công việc để phục vụ nhân dân tốt hơn.
Theo Đại tá Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an Quảng Bình, thực hiện cuộc vận động lớn của Bộ Công an, Công an Quảng Bình đã triển khai sâu rộng đến tận từng cán bộ, chiến sĩ. Bước đầu đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có ý thức suy nghĩ tìm mọi biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc tốt để được ghi vào sổ vàng lập công của đơn vị. Từng cán bộ, chiến sĩ, đơn vị ở Công an Quảng Bình đang phấn đấu để đạt danh hiệu "Chiến sĩ Công an văn hóa", "Đơn vị Công an văn hóa", "Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh". Thực hiện quy chế dân chủ, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hoá trong quan hệ, giao tiếp và giải quyết công việc đối với cơ quan, tổ chức và công dân, giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ.
Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” đang thực sự đi vào cuộc sống, công tác, chiến đấu, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Công an tỉnh và thấm sâu đến từng người.
Qua gặp và trò chuyện với Đại tá Võ Hữu Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - được biết, cán bộ, chiến sĩ Phòng QLHC về TTXH nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, thực sự gần dân, kính trọng dân, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân để sửa đổi tiến bộ.
Cán bộ, chiến sĩ của phòng đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giải quyết công việc ngày càng được rút ngắn hơn làm cho dân tin, dân yêu như: Thời gian khắc dấu từ 7 ngày xuống còn 3-5 ngày, các trường hợp đặc biệt cần thiết có thể làm trong ngày; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT từ 7 ngày xuống còn 3 ngày; công tác tiếp dân theo cơ chế "1 cửa" để tránh phiền hà cho nhân dân.
Còn Trung tá Đặng Văn Hoành - Phó trưởng Công an TP Đồng Hới - thì khẳng định: "Nghe dân nói, làm cho dân tin, sống để dân yêu đang dần trở thành nếp sống công tác của chúng tôi".
Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" đã tiếp thêm niềm say mê công việc, ý chí, lòng quyết tâm tấn công tội phạm và tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố. Hàng quý Công an thành phố tổ chức cho Cảnh sát khu vực, Công an xã, Công an phụ trách xã báo cáo tình hình ANTT trước hội nghị quần chúng ở các tiểu khu và để cho quần chúng góp ý xây dựng lực lượng CAND. Qua đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trước nhân dân; đồng thời làm tốt công tác vận động đẩy mạnh phong trào quần chúng tố giác, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Củng cố lòng tin, gắn kết của nhân dân với lực lượng Công an.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài -Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: "Chủ trương đúng đắn, sáng tạo được nhân dân đồng tình ủng hộ, Đảng bộ, chính quyền quan tâm theo dõi, chỉ đạo"
Cuộc vận động đã tác động sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình, chính tinh thần "vì nước vì dân" là động lực giúp lực lượng Công an tỉnh lập được nhiều chiến công xuất sắc trong điều kiện, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, gian khổ, môi trường công tác rất phức tạp. Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an bất chấp tính mạng để cứu người, cứu tài sản giữa dòng nước chảy xiết trong những trận lũ đã để lại trong lòng nhân dân tình cảm trìu mến và thân thương, sự biết ơn và cảm phục. Hành động đó đã nói lên cán bộ, chiến sỹ Công an đã "Lo nỗi lo của dân, đau với nỗi đau của dân" gắn bó mật thiết với nhân dân.
Qua cuộc vận động, cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình đã chuyển biến tích cực về tư thế, tác phong, thái độ giao tiếp "kính trọng lễ phép với nhân dân", phát huy mặt tích cực, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Các đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân đã tích cực cải tiến các thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho nhân dân, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Thiếu tá Bùi Quang Thanh.
Thiếu tá Bùi Quang Thanh - Phó phòng CSGT: "Làm việc nghiêm túc, khoa học, thái độ nhã nhặn, giao tiếp lịch thiệp"
Cuộc vận động của Bộ Công an đã thực sự được các cán bộ, chiến sỹ của phòng thấm nhuần, xem như bài học hàng ngày trong xử lý công việc, tiếp xúc với nhân dân. Làm việc khoa học, hạn chế sự chờ đợi, phiền hà cho nhân dân. Rút gọn các thủ tục hành chính, việc cấp biển số được giải quyết ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 3 ngày, đối với người dân ở xa, đi lại khó khăn, cán bộ, chiến sỹ của phòng chủ động giải quyết ngay trong ngày.
Bố trí cán bộ, chiến sỹ làm việc thêm ngày thứ 7 trong tuần, thông báo công khai lịch làm việc và số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo phòng, số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh thông tin. Đối với cán bộ, chiến sỹ tuần tra làm nhiệm vụ trên đường phải có tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, thái độ nhã nhặn, giao tiếp lịch thiệp với người dân.
Dương Sông Lam (thực hiện)





