1. Mổ sẻ từ Hành Chính.
Hành chính nếu định nghĩa như mấy bác cán bộ nhà ta thì không còn gì phải nói. Trong hầu hết các sách về hành chính học đều có định nghĩa về cụm từ này!
Ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến mấy định nghĩa nôm na về cụm từ hành chính vốn vẫn được lưu truyền trong " giang hồ".
Đầu tiên : hành chính nghĩa là "hành là chính" .Lúc đầu kỳ thực tôi thấy hơi khó hiểu nhưng càng trải nghiệm nhiều càng thấy quá đúng, điều mà ít quyển sách nào đề cập tới.
Tưởng hết nhưng sau đó lại nghe thêm câu: hành chính là " cái chính là phải hành" câu này nghe hơi tiêu cực một chút.
Nhưng chưa hết còn có một định nghĩa nữa mà tôi vừa mới được nghe từ một người bạn : hành chính là "hành là chín hạ là mười".
Tuy chỉ dùng một mẹo nhỏ là tách từ và thêm từ mà đã có nhiều định nghĩa về hành chính là lạ như vậy ,kỳ thực mấy khi được sách vở định nghĩa đến , nhưng xét về bản chất của nền hành chính nước ta thì quả đúng là như vậy.
Nó hòan toàn xa vời với những lý thuyết mà tôi được học ở trường nhưng lại chẳng lạ lẫm gì so với thực tế.
Chúng ta hô hào cải cách hành chính nhưng có lẽ đó chỉ là những cải cách trên giấy tờ, còn làm sao để cải cách được lòng người hiểu khác về hành chính mới khó. Bởi lẽ nhăc đến hành chính nhất là thủ tục hành chính không ít ngưòi không khỏi rùng mình khi đã một lần trải qua cái cảm giác đi " đợi chờ"




. Thậm chí có nơi còn có cả máy tính cá nhân, nhưng công dụng của nó chỉ là thay thế máy chữ không hơn và để giải trí…gây lãng phí trong khi mục đích chính của nó là để luân chuyển thông tin giải quyết công việc giữa các cấp các nghành với nhau và với công dân thì không thấy

)