vang.toidien đã viết:Tôi thực sự thất vọng về bài trả lời phỏng vấn của bà phó chủ tịch tỉnh.
"... riêng Quảng Bình vẫn chưa thành lập ban chỉ đạo bầu chọn Phong Nha - Kẻ Bàng vì không có chỉ đạo của ai cả. Do đó chúng tôi không dám thành lập và cũng không dám vận động. Thực tế vừa qua việc bầu chọn là việc làm tự phát của những người hâm mộ, còn chính Quảng Bình có dám làm đâu..."
Rõ ràng là tỉnh đã quá cứng nhắc, bị động và ngại trách nhiệm. Tất cả mọi vấn đề đều phải chờ chỉ đạo từ TW kể cả những việc nhỏ nhất!
Bác đừng vội chỉ trích nặng lời như vậy. Bác phải cảm nhận được tinh thần toàn bộ bài trả lời của Bà Phó chủ tịch. Ẩn ý không nằm trên từng câu từng chữ mà nằm đằng sau câu chữ ấy Bác ạ. Nói túm lại là vì: có sự sắp đặt của các Bác ở trên đấy Bác ạ.
vang.toidien đã viết: Nhân đây cũng xin nói thêm rằng, cái quan điểm của tỉnh kia cũng đã thể hiện rõ trong cái cách làm du lịch của Phong Nha.
Rất nhiều đoàn du lịch đã phải rút ngắn thời gian lưu lai Phong Nha để quay về Đồng Hới vì rằng trên kia kiếm một bữa ăn trưa cho đàng hoàng cũng khó!
Cái ni phần nào đó em đồng ý với Bác. Chất lượng du lịch tại Phong Nha chưa tương xứng với những gì mà Phong Nha đang có. Nhưng em nghe nói sau khi hòan tất xong phần du lịch sinh thái, thời gian tour sẽ kéo dài để du khách ở lại ban đêm. Lúc đó người ta mới có thể đầu tư cho đàng hoàng được Bác ạ.[/quote]
vang.toidien đã viết: Xét một cách sâu xa, việc 2 kỳ quan của VN trên bị gỡ bỏ là do cách bầu chọn quá nặng tính cục bộ địa phương của dân Việt Nam bất chấp thực tế địa danh đó như thế nào.
Cho nên mọi người cũng đừng lấy đó làm buồn.
Bác nói rứa mọi người sẽ lấy đó mà làm buồn đấy chứ.Cái từ Bác dùng "Dân Việt Nam" nghe có vẻ không ổn. Em đang tự hỏi Bác là dân nước nào đấy nhỉ? "Bất chấp địa danh đó như thế nào": Chắc có lẽ Bác chưa bao giờ đi Fanxipan và PN - KB ấy nhỉ???





