Task 1: Những điểm đến của mùa đông này.

  
Nội quy chuyên mục
Các đơn vị tham gia hoạt động MĐÂN 2009:
Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến – QBO (http://www.quangbinhonline.com)
Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (http://www.vnkol.com)

Các điểm cầu của QBO: Hà Nội, Quảng Bình, Huế, Đà Nẳng, TP HCM.

Chương trình hoạt động:
Đợt I: Chủ Nhật ngày 20/12/2009, tại Ngư Hóa
Đợt II: Thứ 7, ngày 9/1/2010, tại ChaLo
(Có kết hợp chương trình dã ngoại miền cao)

Danh sách cá nhân và tổ chức ủng hộ chương trình mùa đông ấm nồng 2009:
VPBank chi nhánh Quảng Bình, Nguyễn Huy Quang- Đồng Hới, Hoàng Ngọc Hải- Đài PT-TH Quảng Bình, PCdoctor- Hoàn Lão, Lê thị Hồng Liên. VP đại diện tại Quảng Bình, Công ty Vạn Tường/ BQP, Sao_khue- Hà Nội, Son_nu- Hà Nội, Gia đình Hoaphuongtrang và Vagabond- TP.HCM, meothu- Đồng Hới, kiều oanh- Đồng Hới, Nho_QB-Huế. Thanas- Hà Nội, Tumy- Quảng Bình, CPU-Quảng Bình, Yesterday-Quảng Bình, Miencattrang0209-Quảng Bình, Mentea- TPHCM,Hoa sữa-TP HCM, Thanhdong68-TPHCM, Nhà H2t- Đồng Hới, Vợ chồng Riêng -TP. HCM, NguyenThang- Đồng Hới, Canaryxao- Đồng Hới, DucHoa- Đồng Hới, KimHoa- Đồng Hới, Hoàng+Lan - Đồng Hới, Phucdm - Đồng Hới, Rec-Huế,

Task 1: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 11 27, 2009 9:51 pm

Topic này sẽ cung cấp thông tin của các điểm chúng ta có thể đến. Mọi người cố gắng tìm hiểu và cung cấp nhé.
Danh sách các điểm đến sẽ được chốt vào ngày 10/12/2009

Sau đó chúng ta cùng xét duyệt, Ban điều hành sẽ quyết định.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 11 27, 2009 10:34 pm

Một vài gợi ý phục vụ cho việc Khảo sát:

a. Phạm vi và đối tượng:
- Một số trường tiểu học, trung học cơ sở phía Tây Bắc Quảng Bình.
(cố gắng cân đối giữa đường sá đi lại và tính cấp thiết của việc tặng đồ ấm)

b. Nội dung khảo sát:
- Tìm hiểu tình hình thiếu đồ ấm của các em học sinh, ưu tiên những trường có nhiều em thiếu đồ ấm. Vì QBO đang hướng đến những món quà mới (không phải secondhand) và trọn gói cho toàn bộ 1 nhóm học sinh cần hỗ trợ (ví dụ áo mới để đón Tết chẳng hạn)
- Vài nét văn hóa, phong tục tập quán ở khu vực đó để QBO hướng đến những món quà hợp lý.

c. Thông tin về điểm đến (Báo cáo khảo sát) theo form:
- Tên trường/điểm đến:
- Hiệu trưởng:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại liên lạc (của đầu mối tin cậy nhất):
- Tổng số học sinh, số học sinh các cấp:
- Đặc điểm học sinh (khía cạnh thiếu đồ ấm, sự khó khăn):
- Đặc điểm văn hóa dân cư bản địa (môi trường xã hội):
- Các thông tin khác: Khoảng cách tính từ trung tâm Đồng Hới, đường sá đi lại,....
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: MĐAN 2009: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 7 Tháng 11 28, 2009 9:42 am

Đề xuất điểm tặng quà MĐAN
Tên trường/điểm đến: Trường Tiểu học Ra Mai
xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.
Trường có 7 điểm trường chia theo 7 bản. Có 32 giáo viên rất trẻ, đa số mới ra trường.
- Hiệu trưởng: Đinh Hữu Tuyến
- Địa chỉ: Lạc Thiện, Minh Hóa, Minh Hóa, chỉ có mặt ở nhà vào cuối tuần. Điện thoại: 0977657727
- Số điện thoại liên lạc (của đầu mối tin cậy nhất): nguoinguon 0983557001 hoặc 0925593953
- Tổng số học sinh,toàn trường: 389 - 100% là dân tộc thiểu số
Trong đó:
Lớp 1: 144 nữ: 74
Lớp 2: 142 nữ: 58
Lớp 3: 49 nữ: 28
Lớp 4: 47 nữ: 16
Lớp 5: 17 nữ: 07
- Đặc điểm học sinh (khía cạnh thiếu đồ ấm, sự khó khăn): Học sinh của trường 100% là dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh rất khó khăn, đa số gia đình các em sống bằng nương rẫy với sự canh tác rất thô sơ. Theo thầy Tuyến thì trường có rất nhiều em chưa bao giờ có áo ấm, kể cả mùa đông giá rét vẫn chỉ mặc mỗi cái áo mõng sơ sài. Nhu cầu được mặc ấm của các em là rất lớn.
- Đặc điểm văn hóa dân cư bản địa: là vùng biên giới, cùng với xã Dân Hóa đây là nơi khó khăn nhất của huyện Minh Hóa,phần đa người dân sống nơi đây là dân tộc thiểu số: Mày, Khùa,...đời sống kinh tế hết sức khó khăn. Nhà ở hiện có 1 phần do chủ tịch Nguyễn Minh Triết tặng, còn chất trang thiết bị trong nhà rất thiếu thốn...
- Các thông tin khác: Khoảng cách tính từ trung tâm Đồng Hới khoảng 170km là đến điểm trường trung tâm, đi tiếp khoảng 15km nữa là điểm trường bản Lòm: nơi xa nhất có sự hiện diện giáo dục của tỉnh Quảng Bình với nhà học rất tạm bợ. Đi từ ĐH theo đường mòn HCM lên ngã 3 Khe Ve hướng Cha Lo thẳng tiến, lên đến Trong Hóa sẽ rẽ vào đường mòn để đi đến tiểu học Ra mai, nơi đây trùng điệp và hùng vĩ như Tây Bắc vậy (mà tây bắc thật). Đường hiện tại có thể đi ô tô nhưng phải tránh ngày mưa to nước suối lên cao không vào được.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: MĐAN 2009: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Chủ nhật Tháng 11 29, 2009 6:20 am

nguoinguon đã viết:Đề xuất điểm tặng quà MĐAN
Tên trường/điểm đến: Trường Tiểu học Ra Mai
xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.
Trường có 7 điểm trường chia theo 7 bản. Có 32 giáo viên rất trẻ, đa số mới ra trường.
- Hiệu trưởng: Đinh Hữu Tuyến
- Địa chỉ: Lạc Thiện, Minh Hóa, Minh Hóa, chỉ có mặt ở nhà vào cuối tuần. Điện thoại: 0977657727
- Số điện thoại liên lạc (của đầu mối tin cậy nhất): nguoinguon 0983557001 hoặc 0925593953
- Tổng số học sinh,toàn trường: 389 - 100% là dân tộc thiểu số
Trong đó:
Lớp 1: 144 nữ: 74
Lớp 2: 142 nữ: 58
Lớp 3: 49 nữ: 28
Lớp 4: 47 nữ: 16
Lớp 5: 17 nữ: 07
- Đặc điểm học sinh (khía cạnh thiếu đồ ấm, sự khó khăn): Học sinh của trường 100% là dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh rất khó khăn, đa số gia đình các em sống bằng nương rẫy với sự canh tác rất thô sơ. Theo thầy Tuyến thì trường có rất nhiều em chưa bao giờ có áo ấm, kể cả mùa đông giá rét vẫn chỉ mặc mỗi cái áo mõng sơ sài. Nhu cầu được mặc ấm của các em là rất lớn.
- Đặc điểm văn hóa dân cư bản địa: là vùng biên giới, cùng với xã Dân Hóa đây là nơi khó khăn nhất của huyện Minh Hóa,phần đa người dân sống nơi đây là dân tộc thiểu số: Mày, Khùa,...đời sống kinh tế hết sức khó khăn. Nhà ở hiện có 1 phần do chủ tịch Nguyễn Minh Triết tặng, còn chất trang thiết bị trong nhà rất thiếu thốn...
- Các thông tin khác: Khoảng cách tính từ trung tâm Đồng Hới khoảng 170km là đến điểm trường trung tâm, đi tiếp khoảng 15km nữa là điểm trường bản Lòm: nơi xa nhất có sự hiện diện giáo dục của tỉnh Quảng Bình với nhà học rất tạm bợ. Đi từ ĐH theo đường mòn HCM lên ngã 3 Khe Ve hướng Cha Lo thẳng tiến, lên đến Trong Hóa sẽ rẽ vào đường mòn để đi đến tiểu học Ra mai, nơi đây trùng điệp và hùng vĩ như Tây Bắc vậy (mà tây bắc thật). Đường hiện tại có thể đi ô tô nhưng phải tránh ngày mưa to nước suối lên cao không vào được.

Điểm trường ấy đang cần sự giúp đỡ về nhiều mặt. Nguoinguon khảo sát kỹ nhé!
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: MĐAN 2009: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 11 29, 2009 11:41 am

nguoinguon đã viết:Đề xuất điểm tặng quà MĐAN
Tên trường/điểm đến: Trường Tiểu học Ra Mai
xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.
Trường có 7 điểm trường chia theo 7 bản. Có 32 giáo viên rất trẻ, đa số mới ra trường.
- Hiệu trưởng: Đinh Hữu Tuyến
- Địa chỉ: Lạc Thiện, Minh Hóa, Minh Hóa, chỉ có mặt ở nhà vào cuối tuần. Điện thoại: 0977657727
....


- Ghi nhận 1 điểm đến. =D> =D> =D>
Nếu như địa điểm này được duyệt thì: Sáng mình sẽ đi sớm, 9-10 giờ là đến địa điểm đó, trao quà xong khoảng 11giờ sẽ đi vào Cha Lo giao lưu với các chiến sỹ biên phòng đến khoảng 2-3 giờ chiều về là đẹp. Từ Cha Lo về Đồng Hới khoảng 180Km, đi đường Hồ Chí Minh chắc mất khoảng 4 tiếng

Có 1 chú ý nữa là: Đợt này ở nhiều diễn đàn của QB, họ cũng có chương trình tặng quà. Để tránh việc 1 địa điểm nhận 1 lúc nhiều nguồn thì chúng ta cũng phải tính đến tình huống này.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: MĐAN 2009: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Chủ nhật Tháng 11 29, 2009 8:28 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:Điểm trường ấy đang cần sự giúp đỡ về nhiều mặt. Nguoinguon khảo sát kỹ nhé!

Bác Quang nhắc thì chú xin nói thêm vậy: Lần mới lên Ra Mai gần đây nhất của chú là 2 tuần, tất nhiên lên có công việc tiện thể chú có ghi lại thông tin khảo sát luôn. Học sinh ở đây thiếu thốn nhiều thứ chứ không phải mỗi mình áo ấm. Áo mặc thường ngày của các em đến trong rất cũ kỷ, nếu ở thành phố hay thị trấn chắc đi "sọt rác" lâu rồi, giá như có ít đồ quần áo ngoài áo ấm ra thì hay biết mấy. Thứ nữa là đồ dùng học tập: Sách vở được nhà nước tặng cho khá đầy đủ, nhưng bút(viết) thì không có, ở nơi các em mua được cái bút cũng mất mấy bó rau, hay nãi chuối, vì vậy nhiều em đến lớp chỉ "dự" giảng thôi, thầy cô thương tình mua cho, nhưng cũng không thể mua mãi được. Hôm em lên đó chụp rất nhiều ảnh làm tư liệu, tiếc là cái máy ảnh bị mất mấy hôm chưa lấy ảnh ra được, tiếc thật, nếu không có ảnh minh chứng cụ thể luôn.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: MĐAN 2009: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 11 30, 2009 9:14 am

nguoinguon đã viết:.....Hôm em lên đó chụp rất nhiều ảnh làm tư liệu, tiếc là cái máy ảnh bị mất mấy hôm chưa lấy ảnh ra được, tiếc thật, nếu không có ảnh minh chứng cụ thể luôn.


Có nghĩa là đã tìm được máy ảnh rồi hả NN?
Hay "chưa kịp" lấy thì bị mất. Nếu rứa thì chia buồn :smt028
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Task 1: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 12 23, 2009 2:06 am

Số liệu về trường Tiểu học và THCS Dân Hoá (sát biên giới Lào). Theo danh sách thì trường gồm 346 học sinh trong đó khối tiểu học là 217 và THCS là 129


Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Task 1: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 12 23, 2009 2:08 am

Thông tin về địa chỉ thứ 3: Trường Th &THCS Trọng Hoá do NguoiNguon cung cấp.

1. Trường TH & THCS Trọng Hóa
Tổng số học sinh: 410 trong đó 201 nữ
Khối Tiểu học: 237 em, nữ 130
Khối THCS: 173 em, nữ: 71
Hiệu trưởng Đinh Minh Nam, điện thoại: 0977762292
2. Trường TH & THCS Dân Hóa
Số liệu đã gửi.
Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Sơn , điện thoại: 0914751035
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Task 1: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 12 23, 2009 2:20 am

Điểm đến của MDAN 2009 - Đợt 2

Nếu cố gắng hết sức thì MDAN 2009 chỉ có thể đến được thêm với 2 trong 3 địa chỉ trên. Chưa kể trường hợp xấu nhất (không quyên góp đủ) thì chỉ đến được với 1 địa chỉ trong số đó. Vì vậy hiện thời BDH chương trình đặt mục tiêu là 2 trường.

Chúng ta đang có 3 trường trong đó có 2 trường thuộc xã Trọng Hoá và 1 trường thuộc xã Dân Hoá. Vài phân tích sơ bộ ban đầu để chọn điểm đến như sau:

1. Ưu tiên mỗi xã 1 trường.

2. Trường Dân Hoá thuộc xã biên giới, ở cửa khẩu Chalo

3. Trong 2 trường thuộc xã Trọng Hoá thì trường Ra Mai khó khăn hơn vì 100% học sinh của trường là dân tộc thiểu số hơn nữa đây là khối tiểu học nên cần ưu tiên trước. (địa chỉ còn lại sẽ đưa vào danh sách điểm đến của các chương trình năm sau)

Trên cơ sở đó, MDAN 2009 đợt 2 sẽ phấn đấu để đến được 2 trường: Tiểu học Ra Mai (Trọng Hoá) với 389 hs và Tiểu học và THCS Dân Hoá với 346 hs. Tương ứng với số áo ấm cần đạt là 735 chiếc.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về Năm 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron