Task 1: Những điểm đến của mùa đông này.

  
Nội quy chuyên mục
Các đơn vị tham gia hoạt động MĐÂN 2009:
Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến – QBO (http://www.quangbinhonline.com)
Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (http://www.vnkol.com)

Các điểm cầu của QBO: Hà Nội, Quảng Bình, Huế, Đà Nẳng, TP HCM.

Chương trình hoạt động:
Đợt I: Chủ Nhật ngày 20/12/2009, tại Ngư Hóa
Đợt II: Thứ 7, ngày 9/1/2010, tại ChaLo
(Có kết hợp chương trình dã ngoại miền cao)

Danh sách cá nhân và tổ chức ủng hộ chương trình mùa đông ấm nồng 2009:
VPBank chi nhánh Quảng Bình, Nguyễn Huy Quang- Đồng Hới, Hoàng Ngọc Hải- Đài PT-TH Quảng Bình, PCdoctor- Hoàn Lão, Lê thị Hồng Liên. VP đại diện tại Quảng Bình, Công ty Vạn Tường/ BQP, Sao_khue- Hà Nội, Son_nu- Hà Nội, Gia đình Hoaphuongtrang và Vagabond- TP.HCM, meothu- Đồng Hới, kiều oanh- Đồng Hới, Nho_QB-Huế. Thanas- Hà Nội, Tumy- Quảng Bình, CPU-Quảng Bình, Yesterday-Quảng Bình, Miencattrang0209-Quảng Bình, Mentea- TPHCM,Hoa sữa-TP HCM, Thanhdong68-TPHCM, Nhà H2t- Đồng Hới, Vợ chồng Riêng -TP. HCM, NguyenThang- Đồng Hới, Canaryxao- Đồng Hới, DucHoa- Đồng Hới, KimHoa- Đồng Hới, Hoàng+Lan - Đồng Hới, Phucdm - Đồng Hới, Rec-Huế,

Re: Task 1: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 12 23, 2009 11:35 pm

1. Trường Ramai: 389 - 100% là dân tộc thiểu số;
2. Trường Tiểu học và THCS Dân Hoá (sát biên giới Lào). Theo danh sách thì trường gồm 346 học sinh
3. Trường TH & THCS Trọng Hóa, Tổng số học sinh: 410
Tóm lại, có 3 trường cần sự ủng hộ. Ước gì có một Mạnh thường quân nào xuất hiện để "cứu" các em qua mùa đông lạnh giá này nhỉ :smt016

@ ALL: Ban điều hành sẽ quyết định điểm đến trong chủ nhật tuần này, mọi người cố gắng tìm các nhà tài trợ nhé. :vn
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Task 1: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 5 Tháng 12 24, 2009 12:29 am

focus đã viết:1. Trường Ramai: 389 - 100% là dân tộc thiểu số;
2. Trường Tiểu học và THCS Dân Hoá (sát biên giới Lào). Theo danh sách thì trường gồm 346 học sinh
3. Trường TH & THCS Trọng Hóa, Tổng số học sinh: 410
Tóm lại, có 3 trường cần sự ủng hộ. Ước gì có một Mạnh thường quân nào xuất hiện để "cứu" các em qua mùa đông lạnh giá này nhỉ :smt016

@ ALL: Ban điều hành sẽ quyết định điểm đến trong chủ nhật tuần này, mọi người cố gắng tìm các nhà tài trợ nhé. :vn

Nói cho đúng thì ba địa phương: Dân Hóa, Trọng Hóa và bản Ramai đều sát biên giới lào hết đó bác focus :mozilla_cool: Chỉ khác là Dân Hóa có cửa khẩu Cha Lo, còn Trọng Hóa, bản Ramai (xã Trọng Hóa) cũng sang Lào theo đường không chính thống thui :mozilla_cool:
Thâm tâm em khi tìm hiểu 3 ngôi trường thì đều mong cả ba sẽ được hỗ trợ(tương ứng với 1.145 cái áo ấm). Nhưng chúng ta biết lực QBO nếu không có thêm MTQ thì như bác Quang khuyên nên 1 hay ý kiến của bác Rec nên 2, điều này thật dễ hiểu và có thể thông cảm được.
Em có hướng gợi mở đã gợi ý cho bác Rec nhưng không ổn đó là: tặng đủ quà cho Dân Hóa, riêng Trọng Hóa thì chia như sau: PTCS(TH&THCS) Trọng Hóa thì tặng đồ cấp 2, còn Ramai thì tặng đồ dành cho cấp 1.
Nay em có ý kiến thế này: Nếu không đủ quà chúng ta sẽ chọn điểm trường để tặng. Cả 3 trường; PTCS Dân Hóa, PTCS Trọng Hóa, và TH Ramai học sinh không học tập trung và chia theo điểm trường. Ví dụ: Trường TH Ra mai có tất cả 7 điểm trường chia theo 7 bản có tổng học sinh là 389. Riêng từng điểm trường thì có học sinh sẽ ít hơn. Nếu chúng ta linh động chọn điểm trường tặng thì có thể bảo đảm thiết yếu về quà. Một ý kiến để QBT tham khảo.Thực ra ba điểm trường trên được chia độ khó theo quan điểm của NN: PTCS Dân Hóa: 30%, PTCS Trọng Hóa: 30%, Tiểu học Ramai: 40%
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Task 1: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 5 Tháng 12 24, 2009 6:29 am

Đồng ý với ý kiến của nguoinguon là nên chọn điểm trường giống như chúng ta đã làm với SCMCT. Tuy nhiên BTC sẽ quyết định sau khi ấn định được số lượng "hàng" cụ thể.
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Task 1: Những điểm đến của mùa đông này.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 12 24, 2009 7:07 am

nguoinguon đã viết:Nay em có ý kiến thế này: Nếu không đủ quà chúng ta sẽ chọn điểm trường để tặng. Cả 3 trường; PTCS Dân Hóa, PTCS Trọng Hóa, và TH Ramai học sinh không học tập trung và chia theo điểm trường. Ví dụ: Trường TH Ra mai có tất cả 7 điểm trường chia theo 7 bản có tổng học sinh là 389. Riêng từng điểm trường thì có học sinh sẽ ít hơn. Nếu chúng ta linh động chọn điểm trường tặng thì có thể bảo đảm thiết yếu về quà.

Vấn đề là trong báo cáo khảo sát NN không nói rõ về sự phân chia điểm trường trong mỗi trường.
Giờ không phải là lúc đưa ra ví dụ mà NN cần giúp chương trình chính xác về thông tin các điểm trường: Mỗi trường có bao nhiêu điểm trường? Và học sinh của mỗi điểm trường? Sau khi có thống kê chính thức về số áo ấm, BDH chương trình sẽ đưa ra quyết định.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trước

Quay về Năm 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron