Cập nhật lúc :4:13 PM, 19/05/2010
Khi gặp cá heo mắc cạn, thay vì nô đùa với cá heo, con người cần có những biện pháp cứu hộ thích hợp.
Ngày 17/5, một con cá heo dài 1,7m đã xuất hiện tại bờ biển Nhật Lệ, TP Đồng Hới, Quảng Bình, thu hút đông đào sự quan tâm của người dân nơi đây. Sau khi được phát hiện, một nhóm thanh niên tắm biển đã kéo cá heo vào bờ, thay nhau cưỡi, đu lên con cá xấu số, vốn đã bị thương ở đầu và mù một mắt. Hành động "hành hạ" cá heo của nhóm người này đã khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.
Dù được lực lượng biên phòng giải cứu khỏi đám đông và thả về biển khơi, con cá heo này đã chết vào sáng 18/5. Cá heo đã được Phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Chi cục BVNLTS tỉnh Quảng Bình phối hợp với ngư dân tổ chức chôn cất.
Con cá heo giạt vào bờ biển Nhật Lệ bị đừa giỡn, trèo, kéo đến kiệt sức.
Trả lời Đất Việt, thạc sỹ Bùi Quang Nghị, phụ trách Phòng Quản lý chuyên môn của Bảo tàng Viện Hải dương học Nha Trang cho biết: vùng biển Việt Nam là nơi sinh sống của nhiều loài cá heo, chuyện cá heo dạt vào bờ biển Việt Nam không phải là chuyện bất thường và hiếm hoi. Điều đáng nói là ý thức bảo vệ cá heo của người Việt Nam vẫn còn rất kém, mà cái chết của cá heo ở bờ biển Quảng Bình là một ví dụ điển hình.
Một trường hợp cá heo chết đã từng xảy ra vào tháng 12/2003. Một con cá heo dài 1,9m, nặng 80kg đã mắc cạn tại bờ biển Đồ Sơn. Nó bị chết sau đó do người dân đưa lên bờ quá lâu. Hiện nay, con cá heo xấu số này đang được trưng bày và bảo quản tại Bảo tàng Biển Đồ Sơn.
Thạc sỹ Nghị cho biết, cá heo dạt vào bờ biển có thể do nhiều nguyên nhân, như già yếu, hoặc bị thương do va chạm với tàu thuyền. Trong trường hợp gặp cá heo mắc cạn, biện pháp cứu hộ cần thiết là đỡ cá heo và dùng tàu di chuyển thật chậm, đưa cá ra xa bờ. Nếu cá heo bị thương và không thể bơi ra biển, cần cử người bảo vệ, tránh cho cá heo bị sốc hoặc va chạm và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng biết tình hình.
Trong Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam do bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố năm 2008, hầu hết các loài cá heo phân bố trên biển Đông của Việt Nam đều nằm trong nhóm các loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn (VU).
Họ Cá heo đại dương gồm các loài cá heo thuộc họ Delphinidae, thuộc bộ cá voi (Cetacea). Tuy được gọi là “cá”, nhưng chúng không phải là cá mà là các loài động vật có vú thật sự.
Các loài trong họ Delphinidae có kích thước thay đổi từ 1,2 m và 40 kg cho tới 7 m và 4,5 tấn, nhưng phần lớn các loài này cân nặng trong khoảng 50 - 200 kg.
Là động vật ăn thịt với thức ăn chủ yếu của là cá và mực ống, cá heo phân bố rộng khắp thế giới, nhiều nhất là ở các biển nông trên thềm lục địa.
Rất thân thiện với con người, cá heo được coi là loài động vật thông minh nhất trong thế giới động vật hoang dã.
Một số loài cá heo phân bố trên vùng biển của Việt Nam:
Cá heo bụng trắng (Lagenodelphis hosei), phân bố ở vùng biển Côn Đảo, Khánh Hòa.
Cá heo mõm dài (Stenella longirostris), phân bố ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và Côn Đảo.
Cá heo Bắc bộ (Stenella cocruleoalba), phân bố ở ngoài khơi biển Đông.
Cá heo đốm (Stenella attenuata), phân bố ở Vùng biển Khánh Hòa.
Cá heo răng thô (Steno bredanensis), phân bố ở vùng biển Khánh Hòa-Ninh Thuận.
Cá ông sư (Neophocaena phocaenoides), phân bố ở ngoài khơi biển Đông.
Cá heo Đông Á – Úc, còn gọi là cá nược Minh Hải (Orcaella brevirostris), phân bố ở ngoài khơi biển Đông.
Cá ông chuông (Pseudorca crassidens), phân bố ở vịnh Hạ Long, vùng biển Khánh Hòa, Côn Đảo.
Cá heo mõm chai (Tursiops truncatus), phân bố ở Vịnh Bắc Bộ, biển miền Trung và Nam Bộ.
Hồng Quân www.baodatviet.vn










