Chuyện giật gân trong nhà ngoài ngõ... ảnh hưởng đến mình

  
Linh tinh tán gẫu, thư giãn, suy ngẫm, bình luận thể thao, chị em gặp gỡ.

Re: Chuyện giật gân trong nhà ngoài ngõ... ảnh hưởng đến mìn

Bài viết chưa xemgửi bởi veque » Thứ 4 Tháng 9 29, 2010 9:09 am

Hà Nội Cấm đường trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long
(bà con ở HNội hoặc bà con QBO dịp này ra HN chơi thì để ý đường sá mà tréng hi)



Trước Lễ khai mạc vào 7h sáng 1/10, lực lượng chức năng sẽ cấm phương tiện ra vào khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, đồng thời phân luồng, hạn chế phương tiện không đi vào khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Để phục vụ tổng duyệt và lễ diễu hành, từ tối 6/10 đến hết ngày 7/10 và tối 9/10 đến hết ngày 10/10, lực lượng chức năng sẽ cấm phương tiện đi lại là toàn bộ Quảng trường Ba Đình, các tuyến đường Hùng Vương, Độc Lập – Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Cảnh Chân – Bà Huyện Thanh Quan – chùa Một Cột, toàn bộ công viên Bách Thảo, đoạn từ ngã tư Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu – Quan Thánh, đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, Cửa Bắc – Nguyễn Tri Phương, Hàng Đậu, vườn hoa Vạn Xuân, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Thụy Khuê.

Trong khu vực Quảng trường Ba Đình sáng 10/10 sẽ không cho phép người dân vào tham gia, mọi người có thể xem qua truyền hình trực tiếp hoặc qua các màn hình LED cỡ lớn tại tụ điểm công cộng. Ngoài ra, người dân có thể đứng xem hai bên đường trên các tuyến phố mà đoàn diễu hành đi qua. Đó là các hướng Nguyễn Thái Học – Cửa Nam – Tràng Thi – Hàng Khay – Tràng Tiền – kết thúc tại Quảng trường cách mạng tháng 8 và hướng Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai – Văn Cao. Những tuyến đường này cũng sẽ cấm phương tiện vào các ngày tổ chức sự kiện.

Tại lễ bế mạc kỷ niệm 1000 năm tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 10/10, lực lượng chức năng sẽ thiết lập vành đai bảo vệ và cấm các tuyến đường Cầu Diễn – Hồ Tùng Mậu – Phạm Hùng – Trần Duy Hưng – Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến – Láng – Hòa Lạc – đường 70.

Với các trường hợp người dân trong khu vực cấm người có nhu cầu qua lại cần mang theo chứng minh thư và trình bày cụ thể với những người bảo vệ trong khu vực. Cán bộ, công nhân viên có trụ sở làm việc thuộc khu vực bảo vệ phải có giấy tờ tùy thân hoặc thẻ cán bộ, công nhân viên của cơ quan.

Ngoài ra, từ ngày 7/10 đến hết ngày 10/10, sẽ cấm các xe khách từ 24 chỗ ngồi trở lên lưu hành trên các tuyến đường từ vành đai 3 vào trung tâm thành phố. Các phương tiện này sẽ phải dừng, đỗ tại 8 điểm trông giữ xe và của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Cụ thể là Bến Gia Thụy (Long Biên), gầm cầu Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng), bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm), bến đỗ xe Kim Ngưu (Hoàng Mai), Bến đỗ xe Hải Bối (huyện Đông Anh), đường bao ngoài Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai), đường Hồng Hà (quận Ba Đình), bãi xe Dịch Vọng (quận Cầu Giấy). Vào ngày 10/10, tại các điểm đỗ này sẽ có xe buýt đưa đón miễn phí người dân vào trung tâm thành phố.

Mối quan ngại nhất là ngày 7/10 khi tổ chức tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình, lực lượng chức năng sẽ cấm đường theo thông báo. Tuy nhiên, đây là ngày đi làm bình thường của người dân nên khả năng ùn tắc giao thông trên một số tuyến phố là khó tránh khỏi.

(Sưu tầm)
*******
4. Phân luồng tổ chức giao thông tại một số điểm tổ chức Đại lễ như sau:

4.1. Ngày 01/10/2010 tại khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm (tượng đài Lý Thái Tổ) Lễ khai mạc. Đai lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Thời gian: từ 05 giờ 00 đến 12 giờ 00. Phương án phân luồng cụ thể như sau:

Cấm toàn bộ phương tiện (trừ xe có phù hiệu ưu tiên) không được hoạt động trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng (từ Tràng Tiền đến Trần Nguyên Hãn), Lê Lai, Lê Thạch, Quảng trường Ngân Hàng.

Các phương tiện được phân luồng như sau:

- Các phương tiện đi từ phía Nam đến phố Lý Thường Kiệt rẽ phải đi Phan Chu Trinh – Quảng trường cách mạng tháng 8, rẽ trái phố Bà Triệu, Quang Trung đi các hướng khác.

- Các phương tiện đi từ phía Bắc rẽ tại ngã ba Lò Sũ – Nguyễn Hữu Huân – Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – các phố Trần Quang Khải, Hàng Gai, Hàng Bông đi các hướng khác.

4.2. Ngày 3/10/2010 xung quanh Hồ Hoàn Kiếm tổ chức giải chạy truyền thống “Báo Hà Nội mới”. Thời gian từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00. Phương án phân luồng cụ thể như sau:

Cấm các phương tiện đi trên các phố: Đinh Tiên Hoàng – Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – Lê Thái Tổ – Hàng Khay. Các phương tiện phân luồng như sau:

- Các phương tiện đi phía Bắc đến Hai Bà Trưng rẽ đi Trần Quang Khải, Bà Triệu.

- Các phương tiện đi phía Nam đi phía Bắc đi Trần Quang Khải, Hàng Bồ, Hàng Gai, Hàng Bông…và các hướng khác.

4.3. Ngày 8/10/2010 xung quanh hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Ngân Hàng lễ hội đường phố và chương trình văn hóa nghệ thuật của tuổi trẻ thủ đô và cả nước. Thời gian: từ 06 giờ 00 đến 13 giờ 00 và từ 19 giờ 00 đến 23 giờ 00. Phương án phân luồng tổ chức giao thông cụ thể như sau:

Cấm các phương tiện đi trên các phố: Đinh Tiên Hoàng – Hàng Khay – Lê Thái Tổ -Lê Lai, Lê Thạch, Quảng trường Ngân hàng.

Các phương tiện được phân luồng như sau:

- Các phương tiện đi từ phía Nam rẽ phải phố Lý Thường Kiệt đi Phan Chu Trinh – Quảng trường cách mạng tháng 8, rẽ trái phố Bà Triệu, Quang Trung đi các hướng khác.

- Các phương tiện đi từ phía Bắc rẽ tại ngã ba Lò Sũ – Nguyễn Hữu Huân đi các phố Trần Quang Khải, Hàng Gai, Hàng Bông và các hướng khác.

4.4. Ngày 03, 07 tháng 10 năm 2010 diễn tập diễu binh, diễu hành và ngày 10 tháng 10 năm 2010 Đại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình. Thời gian: từ 20 giờ 00 ngày hôm trước đến 12 giờ 00 ngày hôm sau. Phương an phân luồng giao thông cụ thể như sau:

- Cấm toàn bộ các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu ưu tiên, phù hiệu bảo vệ) không được hoạt động trên các tuyến phố: Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ – Chùa Một Cột – Độc Lập – Ông Ích Khiêm – Bà Huyện Thanh Quan – Tôn Thất Đàm – Nguyễn Cảnh Chân – Bắc Sơn – Mai Xuân Thưởng – Lê Hồng Phong – đường Thanh Niên – Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Liễu Giai); Thụy Khuê (từ Quán Thánh đến dốc Tam Đa) – Quán Thánh (từ đường Thanh Niên đến Hòe Nhai) – Phan Đình Phùng (từ Hàng Bún đến Hùng Vương) – Điện Biên Phủ – Chu Văn An – Hoàng Diệu – Nguyễn Tri Phương – Nguyên Thái Học – Tràng Thi – Hàng Khay – Tràng Tiền – các tuyến phố xung quanh quảng trường Cách mạng tháng 8 – Trần Quang Khải – Trần Khánh Dư – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ La Thành đến Kim Mã) – Yên Phụ – công viên Bách Thảo.

- Cấm toàn bộ các loại xe ô tô tải, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe của Công ty Môi trường thu gom rác, xe có phù hiệu phục vụ lễ diễu binh, diễu hành) không được hoạt động trên các tuyến phố Trần Phú – Sơn Tây – Nguyễn Tri Phương; Cát Linh - Tông Đức Thắng – Lê Duẩn; Hàng Gai – Hàng Bông – Hai Bà Trưng; Lạc Long Quân – Thụy Khuê – Bưởi – Hoàng Hoa Thám – Kim Mã; Lê Duẩn – Phan Chu Trinh – Lý Thường Kiệt; Trần Nhật Duật – Hàng Đậu – Phan Đình Phùng – Hàng Than; Láng – Trường Chinh – Đại La.

- Các phương tiện khi lưu thông đến các chốt phải đi theo sự phân luồng hướng dẫn của lực lượng chức năng.

4.5. Tại các khu vực tổ chức diễn ra các sự kiện: văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội các phương tiện tham gia giao thông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn phân luồng của các lực lượng chức năng.

4.6. Trong thời gian diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội: Các phương tiện không được phép vào Thành phố có nhu cầu đỗ dừng và nhân dân vào dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội từ ngày 28/9/2010 đến hết ngày 10/10/2010 tập kết tại 08 vị trí điểm được phép đỗ xe không thu phí sau: Điểm đỗ xe Mỹ Đình I, Mỹ Đình II, đoạn đường trước Công viên Yên Sở, bãi đỗ xe Đền Lừ, bãi đỗ xe Gia Thụy, bãi đỗ xe Hải Bối, điểm đỗ xe đường Hồng Hà, bãi đỗ xe Dịch Vọng. Tại đây được bố trí xe trung chuyển miễn phí vào nội thành các khu vực theo tuyến thông báo tại bến

(Trích từ Quyết định số 1969/QĐ-GTVT ngày 23/9/2010 của Sở GTVT Hà Nội)

(Sưu tầm)
Gia đình là bến bờ bình yên nhất.
Hình đại diện của thành viên
veque
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 88
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 06, 2007 4:28 pm

Re: Chuyện giật gân trong nhà ngoài ngõ... ảnh hưởng đến mìn

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 10 06, 2010 12:42 pm

Nổ lớn ở SVĐ Mỹ Đình, nghi nổ kho pháo hoa

Nổ rồi chứ còn gì nữa mà nghi, vấn đề là còn lại bao nhiểu, đủ để tối 10.10.10 bắn ko? Theo lịch trình của Đại lễ, tối 10/10, Hà Nội sẽ bắt pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động Mỹ Đình. Đây là màn pháo hoa công nghệ cao với nhiều điểm khác biệt. Pháo hoa được nhập từ Italia, Mỹ và Trung Quốc với số lượng 3 container và sẽ được bố trí thành 176 trận địa, thành 5 vòng.

http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/No-lo ... oa-939731/
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chuyện giật gân trong nhà ngoài ngõ... ảnh hưởng đến mìn

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 10 06, 2010 6:41 pm

focus đã viết:Nổ lớn ở SVĐ Mỹ Đình, nghi nổ kho pháo hoa

Nổ rồi chứ còn gì nữa mà nghi, vấn đề là còn lại bao nhiểu, đủ để tối 10.10.10 bắn ko? Theo lịch trình của Đại lễ, tối 10/10, Hà Nội sẽ bắt pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động Mỹ Đình. Đây là màn pháo hoa công nghệ cao với nhiều điểm khác biệt. Pháo hoa được nhập từ Italia, Mỹ và Trung Quốc với số lượng 3 container và sẽ được bố trí thành 176 trận địa, thành 5 vòng.

http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/No-lo ... oa-939731/



Cập nhật thêm cái link (link trên chẳng biết sao vnn xóa béng mất) :smt043 , chắc lại sợ ... bớt vui. Bây giờ 4 người chết, 3 người bị thương rồi thì giấu đằng trời :D . Nhập 3 container pháo, nổ 2 rồi thì còn chi nữa mà khoe :smt017 . Lần này có nhập pháo từ Trung Quốc nên chẳng biết có "yếu tố Tủng kủa" trong chuyện này không. :smt016

http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Ha-No ... et-939815/
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chuyện giật gân trong nhà ngoài ngõ... ảnh hưởng đến mìn

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 7 Tháng 10 16, 2010 9:23 am

Ngoài chú ý tình hình bão lũ rồi thì cũng cập nhật ít thông tin của thế giới. Đặc biệt chú ý của mình là diễn biến trên chính trường Trung Quốc, lâu nay mình nghi nghi mấy bác tủng kủa lủng củng, chắc có 1 sự "khác thường" nào đó thì mới hành động ngang tàng, bất chấp luật pháp quốc tế và chỉ trích của cộng đồng thế giới.
Và, hóa ra nó thế này (mặc dù chỉ là câu nghi vấn)

Quân đội nắm quyền điều khiển Bắc Kinh?

Có thật là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang nắm quyền điều khiển Bắc Kinh? Người ta ngày càng nhìn thấy những quan điểm của lực lượng sĩ quan diều hâu đang trở thành chính sách của Trung Quốc, Gordon G.Chang đã nói.
.....
.....

Có một sự thật là những ngày này Trung Quốc không biết đến giới hạn cho các tham vọng của mình. "Chi tiêu cho quân sự của Trung Quốc đang tăng lên rất nhanh còn vượt hơn cả dự tính", Huan Jing, thuộc trường Chính sách Công mang tên Lee Kwan Yew của Singapore, đã trả lời tạp chí London's Telegraph. "Các sĩ quan trẻ đang kiểm soát chiến lược giống như những sĩ quan trẻ ở Nhật những năm 1930. Họ nghĩ đến cái họ có thể làm, chứ không nghĩ đến cái họ nên làm".

Thật không may, sự kiêu ngạo này là kết quả của việc tái vũ trang đang được tiến hành đối với chính trị và các chính sách của Trung Quốc.

Nguyễn Hương Thảo dịch từ The Diplomat

Chú thích về tác giả: Gordon G. Chang viết trên Forbes.com. Ông là tác giả của 'The Coming Collapse of China.' (Sự thất bại đang đến gần của Trung Quốc).

Nguồn: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-1 ... -bac-kinh-
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chuyện giật gân trong nhà ngoài ngõ... ảnh hưởng đến mìn

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 7:03 pm

Kinh hoàng 'mực khô' không khai thác từ biển
(MÓn này ở chợ Đồng Hới bán nhiều lắm, các bác chú ý)


Vụ việc này xảy ra từ tháng 4/2010, khi các đối tượng đang vận chuyển số hàng hơn 1 tấn mực khô vào gầm xe khách BKS 37S-3961, do Nguyễn Trung Thành (ở TP Vinh, Nghệ An) điều khiển, thì bất ngờ bị Chi cục QLTT Hải Phòng ập đến và thu giữ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 13 bao mực khô xé (80 kg/bao) tương đương 1.040 kg. Loại mực này khi đem đốt thử thì gần như cháy thành than khói có mùi rất khét, hệt như khi đốt vải may quần áo.

Image

Image

Image
Nghi vấn "mực cao su" là có cơ sở. Ảnh: Vnmedia

Sau đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hải Phòng) đã tiến hành lấy mẫu mực xé vừa bị thu giữ gửi lên Hà Nội giám định. Kết quả giám định cho thấy loại mực khô xé trong lô hàng trên không đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng của mực khô theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng.

Trả lời trên Vnmedia, Bà Nguyễn Thị Sắn, Phó trưởng Chi cục QLTT Hải Phòng, cho biết: “Chúng tôi được cơ quan chuyên môn trả lời mẫu giám định mực khô xé mà chúng tôi thu giữ không phải là mực khô tự nhiên. Chúng tôi cũng chưa biết loại mực xé đó được làm từ chất gì, bởi lẽ cơ quan giám định giải thích muốn biết điều này phải cần kinh phí lớn và có thêm nhiều thời gian”.

Theo bà Sắn, loại mực mà cơ quan bà thu giữ để tới 6 tháng nhưng không bị mốc, chứng tỏ nó phải có loại chất bảo quản hoặc được làm từ một loại chất đặc biệt nào đó, bà Sắn cho biết thêm.

Trước đó, trao đổi về vấn đề này trên ĐS&PL (số ra ngày 3/4/2010), ông Đinh Văn Tường, Phó viện trưởng Viện Kỹ thuật hoá (Viện Khoa học Việt Nam), khẳng định: "100% loại mực này không phải được khai thác từ biển, nhiều khả năng nó được tạo thành từ hợp chất của xenlulo, tẩm ướp hương vị mực kết hợp với công nghệ cán, ép để sản xuất hàng loạt. Công nghệ này chắc là có nguồn gốc từ TQ".

Tuy nhiên, theo báo ANTĐ, khi có thông tin xuất hiện mực giả trên thị trường, thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành lấy 3 mẫu mực gồm: một mẫu mực nguyên con và 2 mẫu mực khô xé ăn liền gửi đến Viện Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xét nghiệm.
Kết quả công bố trên trang web của Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm cho thấy, chỉ tiêu protein kiểm nghiệm bằng 88,4% hàm lượng protein của cá mực theo bảng thành phần thực phẩm tại Việt Nam. Chỉ tiêu kiểm nghiệm các thành phần hóa học, phẩm màu, tổng số vi khuẩn hiếu khí, vi sinh vật ở tất cả các mẫu mẫu đều đạt tiêu chuẩn so với quy định.

Trả lời trên báo SK&ĐS, ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) khẳng định, Cục ATVSTP cũng đã tìm kiếm nhưng chưa thấy mẫu mực lạ kỳ này trên thị trường.

Trong thời điểm Chi cục CLTT Hải Phòng bắt được lô hàng "mực khô" được xác định không phải từ biển thì trên thị trường cũng rộ lên tin đồn xuất hiện mực khô được làm bằng cao su, giống y như thật. Loại mực này được bày bán công khai tại nhiều nơi, từ các khu danh lam thắng cảnh, khu nghỉ mát đến các chợ có bán đồ hải sản. Khi đốt lên chỉ thoang thoảng có mùi đặc trưng của mực, cho vào miệng nhai thì dai như cao su.
•V.L (tổng hợp) http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201011/Ki ... en-945436/
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chuyện giật gân trong nhà ngoài ngõ... ảnh hưởng đến mìn

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 11 04, 2011 12:14 pm

Dấu hiệu nguy hiểm, cách tự bảo vệ khi gas rò rỉ Van bình bị rò, ống dẫn gas bị thủng, đứt do chuột cắn hoặc bếp không kín... đều là những nguyên nhân có thể biến bình gas gia đình thành "bom nổ chậm". Các chuyên gia kiểm định giới thiệu những cách cơ bản để người dân tự bảo vệ mình.

Những dấu hiệu nguy hiểm

Gas bốc mùi: Do đường dây dẫn gas bị xì, khoá van bị hỏng hoặc ống gas nối sai khớp. Lúc này cần khóa ngay van bình ga, hãy mở tung cửa để giảm bớt nồng độ của gas. Nếu ngửi thấy mùi gas đậm đặc, bình rò rỉ tạo thành tuyết bám xung quanh, nhiệt độ trong phòng tăng lên phải nhanh chóng mở toang cửa, dùng quạt tay quạt bớt nồng độ gas. Đặc biệt chú ý không bật tắt các thiết bị điện, tốt nhất là ngắt được nguồn điện từ xa, sau đó gọi ngay thợ sửa chữa đến kiểm tra.

Đặc biệt chú ý không bật lửa lên xem; không bật quạt điện, tránh tia đánh lửa của quạt gây cháy. Lấy xà phòng bít vào chỗ khí gas thoát ra, phun nước vào bình, nếu thấy bình phồng lên ngay lập tức chạy thoát ra ngoài, đề phòng bình gas nổ. Tuy nhiên, theo tính toán thì bình gas rất hiếm khi nổ vì được thiết kế với vật liệu đặc biệt. Thường là cháy nổ lượng gas rò rỉ ra bên ngoài, với sức nổ rất mạnh.

Sự cố về nguồn lửa: Khi bếp ga không bắt lửa, ngọn lửa cháy bất thường, có mùi gas thoát ra ngoài. Bạn cần tắt bếp ngay, khoá van bình đồng thời kiểm tra lại mâm chia lửa có bị đặt lệch không, lau khô sứ đánh điện của bếp hoặc kiểm tra có gì bị ảnh hưởng vào mâm lửa không? Nước sạch cũng có thể gây đỏ lửa bất thường, vì thế đáy nồi ướt lửa cũng sẽ bị đỏ.

Bếp gas không bắt lửa: Bạn chỉ cần lặp lại động tác bật lửa liên tục cho đến khi không khí trong ống dẫn gas bị tống hết ra ngoài. Nếu dây dẫn gas bị gãy dập, bạn nên thay mới để đảm bảo an toàn. Kiểm tra bộ đánh lửa nếu bị bẩn, bạn cần tháo kiềng bếp dùng vải khô để lau sạch bộ đánh lửa.

Lửa bị đỏ: Xử lý bằng cách thường xuyên vệ sinh bếp gas. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngọn lửa bị đỏ là do nhà bạn mới sơn hoặc quét vôi mới. Hiện tượng này không cần xử lý, khoảng vài ngày tự nhiên sẽ hết.

Lửa phát tiếng kêu: Hiện tượng này thường do nhân viên lắp đặt bếp gas chưa điều chỉnh chính xác bộ phận không khí, hoa sen (họng lửa) lắp chưa đúng khớp, khe thoát lửa bị nghẹt. Khi bắt gặp sự cố này, bạn có thể tự mình xử lý bằng cách lắp lại cho chính xác bộ phận điều chỉnh không khí, kiểm tra lại vị trí họng lửa, đồng thời làm sạch lại khe thoát lửa.

Ngoài ra, không nên sử dụng bình gas mini cũ vì độ an toàn không như bình mới. Với bình gas mới cũng cần phải xem hạn sử dụng, nhà sản xuất có uy tín không, có được kiểm định chất lượng, an toàn...
Cần định kỳ thay mới hệ thống dây dẫn bình gas theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Với bình thuốc diệt côn trùng, tuyệt đối không để gần ngọn lửa, không được xịt thuốc dưới gầm bếp hoặc gần bếp lửa đang cháy.

Những cách tự bảo vệ khi bình gas rò rỉ

Trừ bình gas minni, bình gas gia đình bằng thép hầu như rất an toàn, có thể chịu đựng được nhiệt độ và áp suất rất cao. Chính vì thế, nguyên nhân chính từ các vụ cháy nổ chủ yếu là do rò rỉ khí gas ở bên ngoài bình, từ van, ống dẫn đến thiết bị sử dụng. Hay gặp nhất là các trường hợp do gioăng của van không kín, không đảm bảo chất lượng hoặc bị lắp ẩu. Kế đến là các vụ rò khí gas do ống dẫn bị mòn, thủng hoặc chuột cắn đứt.

Bản thân khí gas rò ra không sinh ra vụ nổ, nhưng khi bắt gặp tia lửa điện hoặc có nhiệt độ đủ đạt đến mức gây cháy, hỗn hợp khí gas sẽ bắt cháy, gây nổ mạnh, nguy hiểm cho con người. Vì thế ông Lập đặc biệt lưu ý người tiêu dùng những nguyên tắc cơ bản để đối phó với rò gas:

- Khi ngửi thấy mùi gas trong nhà (phát hiện có rò gas), tuyệt đối không động đến bất kỳ thiết bị nào có thể phát sinh tia lửa điện, không bật tắt công tắt đèn, quạt, đóng cắt mạch điện, kể cả điện thoại di động.

- Lập tức khóa van bình.

- Sử dụng các phương tiện thông gió thủ công, ví dụ quạt nan hoặc mảnh bìa cactong để quạt tản khí đi. Nếu quạt máy đang chạy thì vẫn để nguyên.

- Mở hết các cửa ở phía trên bếp (không phải là các cửa ngang bếp) để tạo đối lưu lên trên, khi nào gần hết mùi mới được mở hết các cửa nhà.

Về lâu dài, để tránh sự cố rò rỉ gas, người dân nên lưu ý những điểm sau:

- Khi chọn bình gas, nên chọn đại lý chính hãng, có tên tuổi. Bạn phải biết rõ cửa hàng gas nhà mình mua ở đâu, như thế nào, tránh trường hợp đó là sản phẩm của các cơ sở sang chiết lậu.

- Bằng cảm quan, bình phải còn nguyên vẹn, không móp méo, nước sơn còn tốt, không chóc, rỉ, rỗ.

- Khi đang thay bình gas, tuyệt đối không được sử dụng hoặc vận hành các thiết bị có thể phát sinh tia lửa điện gần đó như nổ xe máy, đánh bật lửa.

- Yêu cầu người thay bình gas phải thử lại độ kín bằng nước bọt xà phòng, cả trong trạng thái mở và khóa van.

- Gia đình cũng nên tự kiểm tra thường xuyên bếp, ống dẫn gas bằng nước bọt xà phòng.

- Tủ bếp không nên làm kín, mà phải để hở để có thể ngửi được khí gas rò. Khí gas nặng nên bao giờ cũng tràn xuống dưới đất, vì thế bên dưới tủ bếp chỗ để bình gas nên để thoáng.

- Hạn chế để lọt khí gas xuống đường ống hoặc các ống cống liên thông với bên ngoài. Nếu trong nhà có cống ở bếp nối với bên ngoài, khi trong nhà có hiện tượng rò gas, khí có thể lan ra đến ngoài đường, gặp tia lửa điện tình cờ có thể cháy ngược vào trong.

- Về nguyên tắc khi sử dụng xong nên khóa van bình, không chỉ là tắt bếp, bởi có trường hợp chủ nhà đi vắng cả ngày, chuột cắn đứt dây gas mà không biết.

- Nếu bình gas nhà bạn dùng van vặn thì khi mở chỉ vặn 1-2 vòng (hơi lỏng tay) là đủ, không cần mở hết.

- Sau 3 - 5 năm sử dụng nên thay ống dẫn gas.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Cộng đồng mạng tiết lộ về 'công nghệ' làm xăng dỏm

Bài viết chưa xemgửi bởi duylaodai » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 10:57 pm

sodep so dep so dep gia re số đẹp
----------------------------------------------


Trộn dầu FO với xăng non cho qua máy lọc ly tâm, rồi máy ép ly tâm sẽ được hỗn hợp "xăng" có giá 12.000 đồng mỗi lít.

Kể từ đầu tháng 10/2011, hàng loạt vu cháy xe diễn ra trên diện rộng, từ Bắc vào Nam. Không chỉ có xe máy, cả ôtô cũng cháy. Nhiều ý kiến nghi ngờ xăng là nguyên nhân gây ra cháy nổ xe trong thời gian qua.

Thành viên Xulu trên diễn đàn xe hơi Otofun chia sẻ "công nghệ" làm xăng rởm. “Trộn dầu FO và chất VNK với tỷ lệ 1 tấn dầu FO thì cho 1 kg chất VNK, sau đó cho vào máy lọc ly tâm, rồi chuyển sang máy ép ly tâm”.

Theo Xulu, tiền mua thiết bị khoảng 700 - 800 triệu đồng. Dầu FO có thể mua từ nhiều nguồn khác nhau. Chất VNK hay còn gọi là "xăng non" có giá 260.000 đồng mỗi kg được mua từ Trung Quốc hoặc cơ sở tư nhân tự chế biến. Tổng chi phí để sản xuất "xăng dỏm" chỉ khoảng 12.000 đồng mỗi lít.

Hình ảnh
Sơ đồ quy trình sản xuất xăng dỏm. Ảnh: Otofun.


Nếu xăng này được pha với các loại xăng trên thị trường theo tỷ lệ thể tích nhỏ hơn 20% thì “không sao”. Nhưng nếu trên 40% thì sẽ rất nguy hiểm. Vì chất VNK khi kết hợp với lưu huỳnh sẽ cháy mạnh. Trong khi đó, bản thân dầu FO luôn có chứa lưu huỳnh. Xulu kết luận: "Không nên đổ cây xăng của tư nhân trong thời gian này còn cây xăng nhà nước thì có thể tin hơn".

Thông tin về pha chế "xăng rởm" trên Otofun được rất nhiều trang mạng lấy lại và nhận nhiều chia sẻ của độc giả. Đa phần đồng tình với thông tin này và tỏ ra lo lắng cho vấn đề nhiên liệu trong thời gian qua. Tuy nhiên, những thuật ngữ mà Xulu đưa ra lại ít phổ biến như "VNK". Khái niệm "xăng non" cũng không phải quen thuộc với mọi người.

Trao đổi với VnExpress về quy trình pha chế xăng rởm, tiến sĩ Đào Quốc Tùy, bộ môn công nghệ hữu cơ-hóa dầu, đại học Bách khoa Hà Nội nhận định công nghệ sản xuất xăng trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Ông cho biết, dầu FO là hỗn hợp của các hydrocarbon mạch dài, ngoài việc lấy từ nhà máy lọc dầu còn có thể được tạo ra bằng quy trình sản xuất khá đơn giản như nhiệt phân lốp cao su trở thành dung dịch lỏng. Sau khi trải qua công đoạn lọc, và chưng cất sẽ thu được dầu FO.

Khái niệm "xăng non" tương đối mơ hồ nên chưa thể đánh giá được thành phần cũng như tính chất lý hóa của chúng. Nếu hỗn hợp “xăng non” bao gồm các hydrocarbon mạch ngắn, dễ bay hơi thì chúng có thể hòa trộn được trong dầu FO.

Theo tiến sĩ Tùy, về mặt lý thuyết các chỉ số A83, A92, A95 là để phân biệt xăng có chỉ số octan khác nhau. Việc bổ sung chất phụ gia có chứa oxi như ethanol, metanol, aceton sẽ giúp xăng bay hơi tốt hơn, đồng thời tạo ra quá trình cháy trong động cơ sạch hơn.

Ông nhấn mạnh các chất phụ gia chỉ được pha chế vào xăng với một chỉ số nhất định. Nếu sử dụng xăng E5 (chứa 5% thể tích là Ethanol), động cơ vẫn hoạt động bình thường, nhưng nếu sử dụng xăng E10 thì thệ thống phun xăng phải được thiết kế lại để đảm bảo phù hợp với tỷ số bay hơi của nhiên liệu mới.

Theo VnE
duylaodai
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 9 16, 2011 12:59 am

Re: Chuyện giật gân trong nhà ngoài ngõ... ảnh hưởng đến mìn

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 12 30, 2011 10:18 am

Thiên hạ đang bán tán nghi ngờ TủngKủa tìm cách tuồn xăng lởm (hoặc công nghệ làm xăng lởm) để "đốt" xe máy của nhân dân Việt. Tàu Khựa chuẩn bị bán hàng loạt xe đạp điện sang VN rồi, Vn sắp nhập khẩu xe đạp điện của Khựa rồi mấy bác ợh.

Tiện thể post luôn ảnh miềng đi "mục sở thị" xe đạp điện của Tàu Khựa (tại Nam Ninh, thủ phủ của Quảng Tây, 1 tỉnh giáp biên giới phía Bắc Việt Nam). Hiện có gần 100% dân khựa đi xe đạp điện, còn lại là oto chạy xăng dầu. Sắp đến, 1 số thành phố cấm luôn xe đạp điện mà bắt đi buýt công cộng. Số xe bỏ đi đó chắc họ sẽ gia chế và đẩy sang VN. :chan :smt016

Image

Mặt tiền cứ gọi là ... như thật nhé.

Image
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chuyện giật gân trong nhà ngoài ngõ... ảnh hưởng đến mìn

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 6 Tháng 12 30, 2011 12:41 pm

e thì cho chưa chắc e đi, xe điện yếu èo, chán lắm...
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Chuyện giật gân trong nhà ngoài ngõ... ảnh hưởng đến mìn

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 1 03, 2012 2:30 pm

5 'kịch bản tận thế' trong năm 2012

Những người tin vào thuyết tận thế cho rằng nền văn minh của chúng ta sẽ hứng chịu hậu quả khủng khiếp trong năm nay do từ trường trái đất đảo ngược, các thiên thể xếp thành hàng hoặc một hành tinh đâm trúng địa cầu.


“Sự tồn tại của nền văn minh sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012” là câu mà có lẽ bạn từng nghe từ miệng ai đó. Nếu tin câu nói ấy, có lẽ bạn nên nghỉ việc, từ bỏ ý định mua nhà và thói quen tiết kiệm, dành những tháng còn lại để thực hiện những ước mơ mà bạn không có thời gian dành cho chúng.

Những lời đồn đoán về ngày tận thế 21/12/2012 ra đời bởi nội dung trong lịch cổ đại của người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ từng sống trên bán đảo Yucatan – nơi nằm giữa biển Caribbe và vịnh Mexico. Nền văn minh Maya từng đạt tới trình độ cao về xây dựng nhà nước, toán học, kiến trúc, thiên văn học và tính thời gian.

Theo lịch của người Maya, đông chí của năm nay sẽ đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ 144.000 ngày. Chu kỳ đó đã lặp lại 12 lần trong lịch của người Maya. Lần thứ 13 sẽ chấm dứt vào ngày 21/12/ 2012, khép lại một chu kỳ lịch kéo dài 5.126 năm.

Image
Hình minh họa một thiên thạch lớn lao vào trái đất. Ảnh: universaltoday.com.

21/12/2012 trở thành một ẩn số đối với một bộ phận nhân loại. Nhiều người khẳng định đó là ngày trái đất bị hủy diệt bởi một thảm họa nào đó. Space liệt kê 5 kịch bản mà những người tin thuyết tận thế vạch ra.

Địa cầu bị hành tinh khác tấn công
Một kịch bản tận thế nói một hành tinh có tên Nibiru sẽ lao trúng trái đất vào ngày 21/12 năm nay. Người Sumer (sống ở thiên niên kỷ thứ tư trước Công nguyên và đạt tới trình độ khoa học kỹ thuật rất cao trước khi diệt vong) đã phát hiện hành tinh Nibiru. Sau đó họ xác định được năm nó sẽ đụng độ với địa cầu.

Tuy nhiên, giới thiên văn trên toàn thế giới chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hành tinh Nibiru thực sự tồn tại.

“Nibiru là một trò đùa nực cười vì nó không hề tồn tại. Hành tinh ấy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của những nhà khoa học giả danh”, Don Yeomans, giám đốc Chương trình Các vật thể gần trái đất của NASA, tuyên bố.

Nhiều người tin rằng giới thiên văn không thấy Nibiru vì nó “ẩn nấp” phía sau mặt trời. Nhưng Yeomans khẳng định lập luận ấy không có cơ sở khoa học, bởi nếu Nibiru tồn tại và nấp sau mặt trời thì con người vẫn có thể phát hiện nó.

“Nếu hành tinh ấy bay về phía trái đất vào ngày 21/12/2012, chúng ta có thể thấy nó bằng mắt thường”, ông nói.

Các hành tinh xếp thẳng hàng
Một “giả thuyết” khác cho rằng trái đất, mặt trời cùng nhiều hành tinh ở trung tâm của dải Ngân Hà sẽ xếp thành một hàng thẳng tắp trong ngày 21/12/2012. Sự sắp xếp ấy khiến năng lượng mà địa cầu nhận từ mặt trời tăng vọt, dẫn đến tình trạng hủy diệt trên hành tinh của chúng ta.

Sự thật là một ngày nào đó mặt trời sẽ di chuyển qua mặt phẳng của dải Ngân Hà. Khi đó có lẽ nó và nhiều hành tinh sẽ tạo thành một đường thẳng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mặt trời và mặt phẳng Ngân Hà vào khoảng 67 năm ánh sáng. Vì thế ngày mà mặt trời di chuyển qua mặt phẳng Ngân Hà sẽ chỉ xảy ra trong vài triệu năm nữa, chứ không phải năm nay.

“Hiện tượng các hành tinh xếp thẳng hàng sẽ không xảy ra vào ngày 21/12/2012. Ngay cả khi hiện tượng đó xảy ra, nó cũng chẳng gây nên bất kỳ vấn đề nào”, Yeomans khẳng định.

Mặt trăng và mặt trời là hai thiên thể duy nhất tác động tới địa cầu thông qua lực hấp dẫn. Sóng biển và thủy triều là kết quả của tác động đó. Lực hấp dẫn của những thiên thể khác đối với địa cầu gần như bằng không. Nếu lực hấp dẫn ấy đủ lớn để gây nên một hiệu ứng thì quả thực loài người đã sống cùng hiệu ứng ấy hàng vạn năm mà không hề biết.

Bão mặt trời
Mặt trời thường xuyên phóng ra những luồng hạt mang điện tích. Hiện tượng đó xảy ra thường xuyên và tăng, giảm theo chu kỳ gần 11 năm. Khi những hạt mang điện tích tới trái đất, chúng có thể tạo ra cực quang, phá hỏng vệ tinh nhân tạo và đường dây điện. Tất nhiên, bão mặt trời không gây nên tác động lâu dài đối với trái đất.

Các tài liệu ghi nhận địa cầu từng hứng chịu một trận bão mặt trời siêu mạnh vào năm 1859. Vì thế nhiều người lo ngại một trận bão mặt trời như thế sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng đối với các hệ thống dẫn điện – thứ rất quan trọng đối với nền văn minh.

“Song chúng ta chưa tìm được bằng chứng nào cho thấy một siêu bão mặt trời sẽ bùng phát vào ngày 20/12”, Yeomans phát biểu.

Từ trường địa cầu đảo ngược
“Nhân loại sẽ chứng kiến sự đảo ngược của từ trường trái đất trong năm 2012” là nội dung của một kịch bản liên quan tới tận thế. Những người ủng hộ kịch bản này cho rằng hai cực địa lý hoặc hai cực từ của trái đất sẽ hoán đổi vị trí trong năm 2012 khiến nhiều hiện tượng bất thường xảy ra – như địa cầu sẽ di chuyển hỗn loạn.

Song các nhà khoa học tuyên bố sự đảo ngược của từ trường địa cầu khó xảy ra vì lực hút từ mặt trăng khiến chuyển động xoay của trái đất luôn ổn định. Hai cực từ của địa cầu có thể đảo ngược, song sự kiện ấy chỉ xảy ra theo chu kỳ 500.000 năm.

“Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy từ trường trái đất sẽ đảo ngược vào ngày 21/12/2012”, Yeomans nói.

Ngay cả khi hai cực từ của địa cầu hoán đổi vị trí, loài người sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hiểm họa nào. Việc duy nhất chúng ta phải làm là đổi hướng của la bàn, Yeomans nói thêm.

Thiên thạch lớn đâm vào trái đất
Những người tin vào thuyết tận thế lo ngại nền văn minh của chúng ta sẽ bị hủy diệt trong năm nay bởi vụ va chạm giữa trái đất và một thiên thể lớn.

Địa cầu thường xuyên hứng chịu sự bắn phá của các sao chổi và thiên thạch, song những vụ va chạm lớn hiếm khi xảy ra. Vụ va chạm lớn gần nhất đã xảy ra chừng 65 triệu năm trước khiến khủng long tuyệt chủng.

Mặc dù nguy cơ đụng độ giữa trái đất với một thiên thạch lớn là rất nhỏ, giới thiên văn vẫn liên tục quan sát những vật thể gần địa cầu. Yeomans cho biết, các nhà khoa học chưa phát hiện bằng chứng về việc một vật thể lớn nào đó sẽ đâm trúng trái đất trong năm 2012.

Minh Long ( vnexpress.net >>> )
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Cafe - Tửu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến18 khách

cron