DU LỊCH - THƯƠNG MẠI  03/09/2009  
Lễ hội đua thuyền ở Quảng Bình
Thiết thực chào mừng 64 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã tưng bừng tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống năm 2009. Hàng ngàn du khách và người dân địa phương nô nức đổ về hai bờ sông Kiến Giang, Nhật Lệ...




TƯNG BỪNG LỄ HỘI ĐUA BƠI Ở QUẢNG BÌNH CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2-9


Hình ảnh

Thiết thực chào mừng 64 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã tưng bừng tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống năm 2009. Hàng ngàn du khách và người dân địa phương nô nức đổ về hai bờ sông Kiến Giang, Nhật Lệ. sông Gianh tỉnh Quảng Bình trẩy hội bơi, đua thuyền truyền thống mừng lễ Quốc khánh. Đây là nét đẹp văn hóa cộng đồng được Đảng bộ và nhân dân Tỉnh Quảng Bình giữ gìn và phát huy.

Huyện Lệ Thủy

Hình ảnh

Đã thành thông lệ, cứ đến ngày quốc khánh 2-9, người dân huyện lúa Lệ Thủy lại tưng bừng tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Năm nay, lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức với quy mô lớn với 18 đò bơi và 12 đò đua đến từ 7 địa phương trong huyện gồm An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Sơn Thủy và Thị trấn Kiến Giang. Tổng số vận động viên tham dự gần 900 người.

Hình ảnh

Lễ hội bơi, đua thuyền trên sông nước Kiến Giang đã có từ rất lâu và đã trở thành máu thịt của người dân Lệ Thủy. Nếu như trước đây, lễ hội mang ý nghĩa cầu đảo, nghĩa là cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi... thì từ năm 1946, hội đua thuyền nơi đây được tổ chức đúng vào ngày 2/9, mừng Tết Độc lập của dân tộc.

Hình ảnh

Từ năm 1946 đến nay, Lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập bị gián đoạn 2 lần. Lần 1, 8 năm. Trai bơi phải gác mái chầm cầm súng lên đường đi theo cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp. Hoà bình lập lại, Kiến Giang lại dậy vang tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng mõ trong ngày 2/9. Tiếng bom rền của máy bay Mỹ trên miền Bắc đã lần thứ 2 làm gián đoạn Lễ hội thiêng liêng này cũng 8 năm, từ năm 1965 cho đến năm 1973, khi hiệp định Paris có hiệu lực. Rồi từ đó đến nay, chưa năm nào dòng Kiến Giang lại không dậy sóng trong ngày Tết Độc lập, dù đã có năm, mãi đến ngày 30/8, dòng Kiến Giang vẫn trơ đáy. Nhưng kỳ diệu thay chỉ sau 2 ngày mưa, nước Kiến Giang lại đầy và tiếng trống, tiếng mõ, tiếng reo hò vọng mãi suốt dọc sông...

Hình ảnh

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức lần này là lần thứ 46. Kết thúc lễ hội, về đò bơi, BTC đã trao giải nhất cho thôn Tuy Lộc, giải nhì cho thôn Thượng Phong, giải 3 cho thôn An Xá. Về đò bơi: Thôn An Xá (Lộc Thủy) đạt giải nhất hạng A, giải nhì xã Sơn Thủy, Giải 3 thôn Phú Thọ (An Thủy). Thôn Lộc Thượng đạt giải nhất Hạng B; giải Nhì thôn Thượng Giang (TT Kiến Giang) và giải 3 thuộc về thôn Đại Phong (Phong Thủy).

Hình ảnh


Huyện Quảng Ninh

Hình ảnh

Năm nay, huyện Quảng Ninh tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ đoan từ Quán Hàu đến thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, vòng đua dài 18 km. Lễ hội đua thuyền truyền thống của huyện Quảng Ninh năm nay thu hút 11 đội đua của 7 xã, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trong đó, xã Duy Ninh có 3 thuyền đua, các xã Gia Ninh, Tân Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh, Lương Ninh. Thị trấn Quán Hàu ,Công ty XDTH Lương Ninh và đội đua Liên danh Công ty XDTH Quảng Ninh-Thế Thịnh mỗi đơn vị 1 thuyền đua.

Hình ảnh

Kết quả, BTC đã trao giải nhất cho đội đua Liên danh Công ty XDTH Quảng Ninh-Thế Thịnh, giải nhì thuộc về đội đua của xã Duy Ninh1, đội đua xã Duy Ninh 2 đạt giải 3.

Huyện Tuyên Hóa

Hình ảnh

Tham gia giải đua thuyền truyền thống của huyện Tuyên Hóa có 11 đội đua đến từ 9 xã dọc sông Gianh trên địa bàn huyện, với cự ly đường đua là 5km. Kết thúc gải đua, đội xã Thạch Hóa giành giải nhất, giải nhì thuộc về dội xã Phong Hóa và đội xã Châu Hóa giành giải 3.

Bài, ảnh: Huy Quang (QBO)

Quay về
        
Các bài khác:

  Trang chủ